Sơ kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(NTO) Ngày 9-11, tại xã Phước Hậu (Ninh Phước), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo phối hợp tổ chức Hội nghị truyền thông, sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trong cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Qua 3 năm thực hiện chương trình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tham gia bảo vệ môi trường của đồng bào Chăm. Đến nay, có 24/24 thôn, khu phố xây dựng hiệu quả mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, trên 97% số hộ ký cam kết không nuôi heo thả rong; 95% hộ có công trình nhà vệ sinh đúng theo quy định. Ngoài ra, việc hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày, xử lý chất thải, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật… ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương và ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành trong thưc hiện chương trình có kết quả. Thời gian tới, đề nghị các thành viên Hội đồng chức sắc, Trưởng Ban phong tục ở các địa phương, Ban Công tác Mặt trận, Ban Quản lý thôn, khu phố nâng cao vai trò phối hợp, thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình thu gom rác, đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh; bố trí phù hợp vùng chăn nuôi gia súc tập trung, hướng tới xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2016-2018.