Xét xử vụ án quân nhân chém người gây thương tích

Ngày 8-11, tại Trường Quân sự tỉnh, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Katơr Như, ngụ tại thôn Đái Mài Trên, xã Phước Kháng (Thuận Bắc) với tội danh cố ý gây thương tích. Khi phạm tội, bị cáo Katơr Như là binh nhất, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 53 (Quân khu 5), trong quá trình được nghỉ phép về thăm gia đình (từ ngày 1 đến 12-6-2018), vào lúc 0 giờ 30 phút, ngày 11-6, bị cáo Katơr Như cùng nhậu với nhóm bạn gồm 4 người thì xảy ra xô xát với Pô Pôr Bo (SN 1983). Do không kìm chế được hành vi, bị cáo Như đã cầm dao tự chế sang nhà chém Pô Pôr Bo gây thương tật 14%.

Bị cáo Katơr Như tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Như đã thành khẩn khai nhận tội, nhận ra hành vi cố ý gây thương tích cho người khác là vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Với tội danh trên, tòa án Quân sự khu vực 2 tuyên phạt bị cáo Katơr Như 18 tháng tù giam.