Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ ngày 7-11 đến ngày 8-11 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Đối với khu vực Ninh Thuận, trong 16 giờ qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng Trạm Ma Nới mưa 80.0mm. Dự báo khu vực Ninh Thuận trong 24 giờ tới trên đất liền tiếp tục mưa vừa, phía Tây các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, phía Bắc các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc trên đất liền cấp 3, cấp 4, giật cấp 6; trên biển có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động; độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa dông, gió mạnh: Cấp 1.

Người dân mặc áo mưa tham gia giao thông trên tuyến đường 16 Tháng 4
(Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh Văn Nỷ.