Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thành Ý

(NTO) Tối ngày 1-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Thành Ý và thôn Công Thành, xã Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hai thôn Thành Ý và Công Thành từng bước được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết. Ban Công tác Mặt trận các thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài…Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo cả hai thôn đều giảm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 97%...

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh tặng quà cho đại diện thôn Thành Ý. Ảnh: V.M

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân hai thôn Thành Ý và Công Thành trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, nhất là giúp nhau phát triển kinh tế và xóa nghèo bền vững, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.