Hoạt động của các ngành địa phương

* Ngày 1-11, tại Công ty Cổ phần dệt may Quảng Phú (Ninh Sơn), Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự; trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và không tệ nạn ma tuý”. Tại buổi lễ, Công ty đã báo cáo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị và thông qua quy chế phối hợp giữa Công ty và Công an xã Quảng Sơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; đồng thời ra mắt Đội xung kích giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy của Công ty. 

Ảnh: Phan Hiếu.

* Ngày 30-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, trong đợt này, tỉnh Ninh Thuận có 1 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận đó là Lễ Bỏ mả của dân tộc Raglai, xã Phước Chiến (Thuận Bắc).

Lễ bỏ mả - nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của tộc người Raglai thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người sống đối với người chết. Đồng thời còn là dịp thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa công lao ông bà, báo hiếu cha mẹ và còn biểu hiện tình làng nghĩa xóm gắn kết bền chặt, thể hiện văn hóa ứng xử giữa con người với con người.

Việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong tỉnh. 

* Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình đã tổ chức đón trên 3.240 lượt khách đến tham quan tại Vườn. Qua khảo sát, có trên 30% lượt khách quay trở lại tham quan từ 2 đến 3 lần. Hiện nay, đơn vị đang hoàn thành tuyến du lịch sinh thái Gia Nhông-Thác Ba Tầng và cắm biển chỉ dẫn, đầu tư dây cáp hỗ trợ qua suối để thu hút du khách. Được biết, đây là một trong những tuyến du lịch sinh thái mới còn cảnh đẹp hoang sơ với nhiều loại động-thực vật quý hiếm đang nằm trong các danh mục bảo tồn quốc gia. 

* Ngày 31-10, Hội Nông dân thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) tổ chức Lễ ra mắt Tổ hội nghề nghiệp sản xuất nho thương phẩm, gồm 15 thành viên là những hộ trồng nho thuộc địa bàn khu phố Khánh Sơn 2. Các thành viên cam kết cùng nhau cùng chia sẻ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng.

Ảnh: Văn Ba

* Ngày 31-10, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Các nội dung trọng tâm được quán triệt, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 113-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

* Ngày 31-10, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia” và Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 12-10-2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện các nghị quyết trên. Qua hội nghị giúp  cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh để phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách cụ thể, sát thực tại đơn vị công tác. 

* Ngày 1-11, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch) phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn, UBND huyện Ninh Phước tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng cho 50 học viên là cán bộ phụ trách công tác du lịch, người dân đang kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Ninh Phước. 

Các học viên được tiếp thu nội dung như: Tổng quan về Homestay; các tiêu chuẩn căn bản phổ biến của dịch vụ Homestay; các loại dịch vụ chủ yếu của du lịch Homestay đang được thực hiện tại Việt Nam; nguyên tắc và quy trình thực hiện dịch vụ Homestay; khái quát thực trạng loại hình du lịch Homestay tại Ninh Thuận...

Ảnh: Thanh Xuân

* Ngày 1-11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) tổ chức Lễ khai trương Phòng Giao dịch Phan Rang tại số 594-596, Thống Nhất (phường Đạo Long, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Sau khi Chi nhánh Nam A Bank Ninh Thuận đi vào hoạt động, phát triển, tăng trưởng ổn định thì Phòng Giao dịch Nam A Bank Phan Rang là đơn vị kinh doanh thứ hai của Nam A Bank tại tỉnh ta, góp phần cùng với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả cho nền kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng giao dịch. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 2 ngày 31-10 và 1-11, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức dân số trong tình hình mới. Tham gia hội thi có 17 đội, với 156 thí sinh đến từ 20 công đoàn cơ sở. Mỗi đội lần lượt trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Hội thi là sân chơi lành mạnh, giúp CBCCVC trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Ảnh: M. Dung

Sau 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Văn phòng Sở Y tế; đồng giải Nhì cho Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; giải Ba thuộc về Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc; Bệnh viện Y dược Cổ truyền và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.