Khởi công xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ măng tây xanh

Ngày 26-10, Công ty Cổ phần Linh Đan Sài Gòn (Công ty Linh Đan) tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ măng tây xanh. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Măng tây là loại rau thực phẩm dinh dưỡng cao cấp được trồng nhiều ở tỉnh ta, quy mô diện tích lên tới 180 ha. Những năm qua, Công ty Linh Đan đã liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp, bà con nông dân hình thành và phát triển các vùng sản xuất măng tây xanh tập trung, cung cấp một lượng lớn sản phẩm ra thị trường trong cả nước. Hiện nay, Công ty Linh Đan đang hợp tác với các đối tác nước ngoài về chuyển giao các loại giống mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến nhằm phát triển bền vững vùng nguyên liệu măng tây tươi theo tiêu chuẩn quốc tế xuất khẩu sang các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao, góp phần vào xây dựng Ninh Thuận trở thành thủ phủ măng tây xanh Việt Nam, Công ty Linh Đan quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ măng tây xanh, như: nước uống, trà, bột dinh dưỡng, viên sủi, kim chi… tại Khu công nghiệp Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), quy mô diện tích 1,2 ha, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2019.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: A.T

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công ty Linh Đan trong khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai khí hậu đặc trưng ở Ninh Thuận để đầu tư sản xuất măng tây xanh, trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên thành công trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí tin tưởng việc Công ty Linh Đan tiếp tục mở rộng sản xuất măng tây theo chuỗi sẽ tạo ra giá trị gia tăng sản phẩm đặc thù, nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Đề nghị Công ty Linh Đan đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy, chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các cấp xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.