Phát minh loại màn khắc tinh của muỗi

Các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công loại màn có khả năng tiêu diệt muỗi được kỳ vọng có thể góp phần giảm hàng triệu trường hợp nhiễm sốt rét khắp vùng hạ Sahara châu Phi.

Tờ Guardian (Anh) cho biết sau 2 năm thử nghiệm tại Burkina Faso, loại màn được bổ sung hợp chất đặc biệt để “tiêu diệt” muỗi giúp giảm 12% trường hợp sốt rét so với loại màn bình thường.

Giáo sư Steve Lindsay tại Đại học Durham (Anh) – người tham gia nghiên cứu loại màn mới- đánh giá đây là “bước tiến lớn” trong cuộc chiến chống sốt rét ở châu Phi, nơi ghi nhận 91% ca tử vong do sốt rét trên toàn cầu.

Loại màn đặc biệt này được bổ sung hóa chất diệt côn trùng pyrethroid và pyriproxyfen có thể khiến muỗi “giảm tuổi thọ” và hạn chế khả năng sinh sản của chúng.