Những “Chiến sĩ sao vuông” giữ gìn bình yên thôn xóm

Thời gian qua, lực lượng dân quân (DQ) xã Phước Thuận (Ninh Phước) luôn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần làm tỏa sáng hơn hình ảnh “chiến sĩ sao vuông” trong lòng nhân dân.

Phước Thuận là xã đồng bằng, nơi định cư lâu đời của đồng bào Chăm và Kinh. Để đảm bảo cuộc sống bình yên cho bà con, chính quyền địa phương luôn chú trọng xây dựng và củng cố các đội DQ cơ động, DQ tại chỗ, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lực lượng DQ của xã ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng… Nhận thức được đứng vào hàng ngũ DQ là niềm vinh dự của tuổi trẻ cùng chung sức xây dựng và bảo vệ quê hương, năm 2011, anh Lê Hoài Nam quyết định đăng ký tham gia. Giờ đây, với cương vị Trung đội trưởng Trung đội DQ cơ động xã, anh nhận thức bản thân phải có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao. Đi trên con đường nông thôn được bê tông khang trang, anh bộc bạch với chúng tôi: Trước đây, trên địa bàn thường xảy ra nạn trộm cắp, thanh niên gây rối nơi công cộng, nhưng hiện nay tình hình đã được cải thiện, các vụ việc được ngăn chặn và ngày càng giảm, đem lại bình yên cho người dân.

 

Những người lính “sao vuông” xã Phước Thuận tích cực tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Để góp phần vào giữ vững tiêu chí an ninh, trật tự của xã đạt chuẩn nông thôn mới, những “chiến sĩ sao vuông” cùng với lực lượng công an, các tổ an ninh xung kích tại địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét, quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Qua đó, nhiều vụ mâu thuẫn, gây rối trật tự giữa các nhóm thanh niên địa phương với thanh niên vùng giáp ranh được giải quyết triệt để ngay từ cơ sở. Nêu cao phẩm chất của “chiến sĩ sao vuông”, hàng năm DQ xã Phước Thuận luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã phát động và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó ý thức bảo vệ anh ninh, trật tự của nhân dân được nâng cao, tích cực tố giác tội phạm.

Trong xây dựng nông thôn mới, những “chiến sĩ sao vuông” cùng tham gia bê tông đường nội đồng thôn Vạn Phước, Thuận Hòa, xây dựng cổng trung tâm hành chính xã, vườn hoa, sửa chữa Đài liệt sỹ xã… với giá trị ngày công trên 120 triệu đồng. Ngoài ra, Ban CHQS xã và lực lượng DQ đã vận động các chiến sĩ góp vốn xoay vòng gần 17 triệu đồng, giúp đồng đội có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Anh Lê Đình Ninh, thôn Thuận Lợi, thổ lộ: Năm 2017, từ số tiền vốn xoay vòng, cộng với tiền tiết kiệm, tôi mua 12 con dê nuôi vỗ béo. Sau 1 năm chăm sóc, bán lứa đầu có lãi, tôi tiếp tục đầu tư tăng đàn, đến nay số lượng dê đã phát triển lên 24 con.

Đồng chí Trần Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Thời gian tới, Đảng uỷ, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng dân DQ tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.