Giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng khi nguồn cung vẫn hạn hẹp

Trong phiên giao dịch ngày 24-9, giá dầu tăng do các nhà sản xuất dầu chủ chốt trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã không đạt được bất cứ thoả thuận nào về tăng sản lượng dầu mỏ thời gian tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 24-9 tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11-2018 tăng 1,3 USD lên 72,08 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2,4 USD lên 81,20 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi, ông Khalid al-Falih trả lời báo chí
trước khi cuộc họp của OPEC bắt đầu tại Vienna (Áo).

Ngày 23-9, trong khuôn khổ Cuộc họp Uỷ ban Giám sát hỗn hợp của các nước trong và ngoài OPEC lần thứ 10 diễn ra tại thủ đô Algiers của Algeria, Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Arabia Khalis Al-Falih, cho biết, các nước đã không đạt được bất cứ thoả thuận nào về tăng sản lượng dầu mỏ thời gian tới.

Theo đó, các đại biểu tham dự cuộc họp đều nhất trí với nhận định giá dầu dao động ở mức 80 USD/ thùng như hiện nay sẽ tốt hơn cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nguồn cung dầu không tăng thêm nhưng sẽ được cung cấp đầy đủ trong dài hạn nhờ các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu cam kết thực hiện các “hành động thích hợp”. Bộ trưởng Năng lượng Algeria Mustapha Guitouni cho biết, việc tăng sản lượng dầu mỏ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của OPEC tại Vienna (Áo) vào tháng 12 tới.