Đổi mới để phát triển

Ngày 22/02/2011, Hội Nhà báo tỉnh chính thức tiến hành Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011-2015). Đây là dịp để đánh giá lại chặng đường hoạt động chung của Hội, của hội viên nhà báo trong tỉnh hơn 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng cho chặng đường 5 năm tới của nhiệm kỳ IV với mong muốn có bước phát triển cao hơn, thực chất hơn.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Hội đã tích cực động viên và phối hợp với giới báo chí trong tỉnh phát huy sáng tạo, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát hiện và biểu dương các nhân tố mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội, đồng thời đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực xảy ra…

Nhờ đó vai trò của báo chí ngày càng cao, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế, đó là hoạt động của Hội chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới; việc phối hợp với các cơ quan báo chí trong bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn cho nhà báo, hội viên chưa thường xuyên và hiệu quả. Chức năng phản biện xã hội của Hội chưa được chú trọng. Hội viên với Hội vẫn còn “khoảng cách”…

Với tinh thần đổi mới để phát triển, giới báo chí trong tỉnh nói chung và hội viên nhà báo nói riêng kỳ vọng ở Đại hội lần này cần xác định phương hướng sát thực và gắn với thực tiễn của địa phương để từ đó tập hợp, đoàn kết lực lượng các nhà báo trong tỉnh vào mục tiêu chung là xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu, mạnh. Đồng thời qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các nhà báo học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức nghề nghiệp lòng yêu nghề và tài năng sáng tạo. Đại hội sáng suốt lực chọn bầu ra Ban chấp hành mới đủ tâm, đức, nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp phát triển báo chí và của Hội để Hội Nhà báo thực sự là “Mái nhà chung” của giới báo chí trong tỉnh.