Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Bắt giữ nhóm thanh niên trộm cắp xe máy

(NTO) Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm vừa bắt giữ khẩn cấp một nhóm đối tượng, gồm: Đinh Văn Linh (SN 2001), Hứa Phạm Thuận An (SN 2003), Võ Huỳnh Hoàng Hiếu (SN 2003) cùng trú phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm; Nguyễn Xuân Thanh (SN 2001), trú phường Văn Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm; Nguyễn Văn Phong (SN 2003), Ngô Lê Đình Tâm (SN 2002) cùng trú thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước và Lê Trung Linh (SN 1994), trú phường Mỹ Đông, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm với tội danh trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

Số xe máy Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm thu giữ được trong vụ án.

Trước đó, ngày 14-9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm cắp xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã xác minh nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp và tiêu thụ tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng: Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Phong, Ngô Lê Đình Tâm, Hứa Phạm Thuận An, Võ Huỳnh Hoàng Hiếu đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời khai nhận còn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm. Đối tượng Lê Trung Linh khai nhận đã tiêu thụ 3 xe máy của nhóm đối tượng trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ án để xử lý các đối tượng theo pháp luật.