Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Chiều 18/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường và các thành viên đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực tư pháp thời gian qua, như việc Tòa án tối cao hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về tư pháp (tháng 5/2018), đồng thời cho rằng đây sẽ là cơ sở để Tòa án tối cao hai nước tiếp tục trao đổi, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm về quản lý tòa án, đào tạo thẩm phán…

Cơ quan điều tra hai nước đã hợp tác tốt trong điều tra các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, buôn bán ma túy, đấu tranh với các băng nhóm xã hội đen hoạt động trên các lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Trung Quốc Chu Cường. Ảnh: VGP/Thành Chung

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và chân thành mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, lâu dài và là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ việc đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Tòa án hai nước tập trung chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, tương trợ tư pháp, tăng cường tiếp cận công lý cho người dân, minh bạch hóa và công khai hóa hoạt động của tòa án, mô hình ủy ban giám sát quốc gia, phòng chống tham nhũng; đào tạo tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại tòa án, tòa án điện tử, phát triển án lệ, kinh nghiệm xét xử và nghiên cứu các lĩnh vực pháp lý mà hai bên cùng quan tâm.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường bày tỏ ấn tượng với sự phát triển về kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như sự phát triển toàn diện trong quan hệ hai nước Việt-Trung. Cùng với đó quan hệ giữa Tòa án hai bên không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được hai bên gây dựng, Tòa án hai nước sẽ tiếp tục đi sâu hợp tác trong đào tạo cán bộ, ứng dụng kỹ thuật cao và tương trợ tư pháp.

Ông Chu Cường nhận định, cùng với xu hướng phát triển chung của hai nước, triển vọng hợp tác giữa hai Tòa án là rất tốt. Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sẵn sàng học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách tư pháp.

Nguồn www.chinhphu.vn