Chi bộ thôn Trường Thọ: Lãnh đạo nhân dân nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

(NTO) Đồng chí Hứa Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu (Ninh Phước) giới thiệu thôn Trường Thọ là khu dân cư tiêu biểu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Chi bộ lãnh đạo Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, góp phần xây dựng xã Phước Hậu nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.

Hàng ngày, cứ đúng 18h15’, hệ thống điện trên các tuyến đường nội thôn Trường Thọ tự động bật sáng. Ánh điện chiếu sáng khắp đường làng ngõ xóm tạo sự khởi sắc vùng nông thôn. Ánh điện đường tỏa sáng trên sân phơi, bà con tất bật cân lúa cho thương lái thu mua chất lên xe tải. Dưới ánh điện đường, bà con mua bán hàng ăn uống đêm phục vụ nông dân khẩn trương vào mùa thu hoạch lúa vụ hè - thu 2018. Các cháu học sinh đi học về muộn, chậm rãi đạp xe về nhà trong ánh điện tỏa sáng đường quê. Chương trình Thắp sáng đường quê đã tạo nét khởi sắc tươi mới, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của Phước Hậu. Bà Trần Thị Đấu, người cao tuổi ở thôn Trường Thọ, phấn khởi: Bà con rất vui mừng khi nhìn thấy đường làng được trải nhựa, ngõ xóm được bê tông khang trang. Ánh đèn điện chiếu sáng suốt đêm bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân; tình hình an ninh trật tự thôn xóm bảo đảm bình yên. Cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động các gia đình đóng góp xây dựng điện, đường giao thông được nhân dân đồng tình thực hiện.

Nông dân thôn Trường Thọ chuyển ruộng gò trồng lúa sang trồng táo đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với đồng chí Đặng Hồng Phúc, Bí thư Chi bộ thôn Trường Thọ, chúng tôi được biết toàn thôn hiện có 450 hộ, với 1.320 người dân đoàn kết sinh sống lâu đời trên vùng đất trù phú nằm ven Sông Quao. Đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập từ 87 ha ruộng gieo trồng 3 vụ lúa/năm và 13 ha táo, 2 ha nho kết hợp chăn nuôi 1.200 con dê, cừu. Nông dân thực hiện hiệu quả các biện pháp đầu tư thâm canh nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, tăng thu nhập từ nguồn lợi đất đai. Các nông hộ Trương Lại Phong, Nguyễn Thành Kim, Phạm Thị Hồng là những điển hình vươn lên làm giàu từ tiềm năng và lợi thế kinh tế của địa phương, thực hiện hiệu quả mô hình trồng táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu có thu nhập 100-200 triệu đồng/năm. Hộ nghèo trên địa bàn thôn hiện còn 22 hộ, chiếm 2,8%, chủ yếu do neo đơn, già yếu, đông con, thiếu đất canh tác. Đời sống kinh tế phát triển, các nông hộ quan tâm chăm lo đầu tư con cái học hành thành đạt, nhiều cháu tốt nghiệp đại học trở về địa phương công tác, tích cực góp phần xây dựng quê hương. Các gia đình Lê Văn Kim, Trần Văn Sáu, Nguyễn Văn Cang có 2-3 con tốt nghiệp đại học, nêu gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài của xã Phước Hậu.

Chi bộ thôn Trường Thọ hiện có 11 đảng viên, luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực đi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tại các cuộc họp chi bộ, cấp ủy thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo việc thực hiện cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy cấp trên về xây dựng giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng trạm truyền thanh, sửa chữa đình làng, thực hiện mô hình cánh đồng lớn… Đảng viên được cấp ủy phân công đảm nhận các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị khu dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân đưa nghị quyết của chi bộ vào cuộc sống. Các nghị quyết của chi bộ phục vụ thiết thực cuộc sống thôn xóm được quần chúng nhân dân đồng thuận thực hiện. Từ năm 2011 đến 2016, nhân dân thôn Trường Thọ đóng góp công sức chung tay cùng chính quyền địa phương cứng hóa 100% các tuyến đường nội thôn, nội đồng với chiều dài 5 km. Trong hai năm 2017 và 2018, chi bộ vận động nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp 180 triệu đồng xây dựng hệ thống truyền thanh “phủ sóng” khu dân cư; lắp đặt 100 bóng điện chiếu sáng tất cả các tuyến đường nội thôn dài 5 km, sửa chữa đình làng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân…

Đồng chí Đặng Hồng Phúc cho biết thêm, trong thời gian tới, Chi bộ thôn Trường Thọ tiếp tục lãnh đạo nhân dân huy động các nguồn lực xã hội đầu tư bê tông sân phơi nâng cao chất lượng lúa hàng hóa. Vận động nông dân chuyển đổi 8 ha ruộng gò sang trồng táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu, tăng thu nhập nâng cao đời sống gia đình. Tập trung giữ vững tình hình an ninh trật tự khu dân cư, tích cực góp phần cùng nhân dân xã Phước Hậu nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM.