Tp.Phan Rang – Tháp Chàm: Sơ kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân

(NTO) UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019.

Qua 10 năm thực hiện, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân"; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng trong khu vực biên giới biển của thành phố đã phối hợp với BĐBP tổ chức tuyên truyền 255 buổi/10.750 lượt người dân tham gia, vận động 18 phương tiện tàu cá/162 lao động biển sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phối hợp tổ chức 3.132 đợt tuần tra trên bờ và trên biển; giải quyết và xử lý 44 vụ tai nạn trên biển, 278 vụ vi phạm pháp luật; phát hiện, bắt 5 vụ tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản; xử lý 476 vụ vi phạm hành chính; quần chúng nhân dân đã phát hiện và báo trên 8.550 nguồn tin có giá trị giúp các đơn vị BĐBP làm tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển…

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân.

Nhân dịp này, UBND Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.