Tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019

(NTO) Sáng ngày 5-9, hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước, trên địa bàn tỉnh ta tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh (HS) các cơ sở giáo dục thi đua dạy tốt, học tốt và đánh trống khai giảng năm học 2018-2019.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai trường năm học mới 2018-2019
tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Văn Miên.

Năm học mới, toàn tỉnh có trên 10.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 335 cơ sở giáo dục công lập, tư thục đảm nhận giảng dạy cho 138.000 HS các cấp học. Các bậc phụ huynh và các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm chăm lo cho các cháu HS có đủ điều kiện đến trường. Tỉnh ta huy động các nguồn lực xã hội đầu tư gần 167 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhiệm vụ năm học mới. Đây là năm học thứ tư, ngành GD&ĐT tỉnh ta đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, HS toàn tỉnh thi đua dạy tốt, học tốt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đến dự khai trường năm học mới 2018-2019 tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ.

Lễ khai giảng năm học mới 2018- 2019 được các trường học tổ chức trang trọng với các hoạt động đón HS đầu cấp vào năm học mới, chào cờ, hát Quốc ca, đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới tại các trường học, động viên đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em HS quyết tâm thi đua giành lấy thắng lợi mới trong năm học mới. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và các bậc phụ huynh đồng hành cùng nhà trường chăm lo phát triển toàn diện sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà…

Thuận Bắc:

Ngày 5-9, HS các trường học trên địa bàn huyện Thuận Bắc nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc. Cô giáo Trần Thị Thu Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: Trong năm học 2018-2019, toàn huyện có 23 trường học, trong đó có 6 trường THCS, 11 trường tiểu học và 6 trường mầm non, với 8.560 HS /321 lớp, tăng 3 lớp/278 HS so với năm học trước. Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục huyện Thuận Bắc tiếp tục tập trung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trong toàn huyện; phát triển, hoàn thiện mạng lưới trường lớp ở các cấp học theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa
và chúc mừng năm học mới tại trường PT DTNT Thuận Bắc. Ảnh Thế Quang.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm học mới, đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; khắc phục những khó khăn, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2018-2019; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của HS dân tộc thiểu số; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường…

Tp. Phan Rang- Tháp Chàm:

Hòa chung không khí hân hoan trong ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, ngày 5-9, các trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và đánh trống Khai giảng năm học mới tại Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống
khai giảng năm học mới tại Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen. Ảnh: Anh Tuấn.

Trong năm học mới, thành phố có trên 30.000 HS/906 lớp ở các bậc học gồm: Mầm non 3.075 em/101 lớp; tiểu học 15.759 em/516 lớp và bậc THCS có 11.501em/288 lớp. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan rang-Tháp Chàm trong năm học mới là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thông qua đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Tích cực khắc phục tình trạng HS bỏ học; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS. Đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học nhằm thực hiện tốt chương trình dạy 2 buổi/ngày và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục hiện nay.

Học sinh trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới. Ảnh: Anh Tuấn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới ở Trường Liên cấp song ngữ Hoa Sen, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của nhà trường trong việc khắc phục các khó khăn để xây dựng, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời đề nghị trường tiếp tục phấn đấu tạo nên thương hiệu giáo dục ngoài công lập của tỉnh nhà, đào tạo những thế hệ HS giỏi về chuyên môn, tốt về phẩm chất đạo đức góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Được biết, Trong năm học 2018-2019, Trường Liên cấp Song ngữ Hoa Sen đưa vào sử dụng cơ sở trường học mới khang trang với mức đầu tư trên 60 tỷ đồng. Hiện trường có 14 lớp học với 300 HS thuộc các cấp học Tiểu học, THCS và THPT. Trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở bám sát nội dung giảng dạy theo khung chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó tăng cường giáo dục ngoại ngữ, kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, phù hợp xu thế hội nhập.

* Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, hơn 2.000 HS và 126 cán bộ, giáo viên nô nức trong ngày khai giảng năm học mới. Phát huy thành tích đạt được của năm học trước, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực trẻ của tỉnh nhà, kế tục truyền thống cha, anh trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi phấn khới chào mừng năm học mới. Ảnh: Văn Miên.

* Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 trong không khí phấn khởi của thầy và trò. Trong năm học mới 2018-2019, nhà trường đón nhận thêm 654 HS khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường trên 1.800 em. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong năm học mới thầy và trò Trường THPT Chu Văn An tiếp tục tăng cường đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá HS; rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của HS; điều chỉnh nội dung dạy học theo phương pháp tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới…

Đại diện BGH nhà trường tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Mỹ Dung.

Ninh Sơn:

Cùng với cả tỉnh, sáng 5-9, gần 13.400 HS các cấp của 40 trường học trên địa bàn huyện Ninh Sơn nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Du.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh
trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Nguyễn Du. Ảnh Nguyễn Sơn.

Năm học vừa qua, thầy và trò trường THPT Nguyễn Du tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua dạy và học. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương. Đặc biệt trong năm học vừa qua, mặc dù lần đầu tiên tham dự cuộc thi Olympic tháng Tư tại TP. Hồ CHí Minh nhưng nhà trường có 7 em đạt được huy chương của giải. Với nhiều kết quả nổi bật, nhà trường đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dành cho đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua trong ngành. Trong năm học mới, nhà trường cũng đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, xây dựng hình ảnh “ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực”…

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Hữu Đức đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới, đồng thời gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của thầy và trò nhà trường trong thời gian qua. Đồng chí, mong muốn đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi đua dạy tốt, học tốt;... phấn đấu đạt được nhiều thành thích cao trong năm học mới.

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn đánh hồi trống khai giảng năm học mới
tại Trường Phổ thông DTNT THCS Ninh Sơn. Ảnh: Kim Thùy.

Theo thầy giáo Phan Thanh Hoàng, Phó Phòng Giáo dục huyện Ninh Sơn, hiện nay toàn huyện Ninh Sơn đã có 17/41 trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia. Đây có thể xem là nỗ lực rất lớn của ngành giáo dục huyện nhà trong những năm học qua. Trong năm học 2018 -2019, đội ngũ cán bộ, giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất trường học trên toàn huyện đã cơ bản đảm bảo, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Với thuận lợi này, ngành giáo dục huyện Ninh Sơn tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thuận Nam:

Trong không khí của ngày hội khai trường, sáng ngày 5-9, hàng ngàn HS trên địa bàn huyện Thuận Nam nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự khai giảng năm học mới cùng thầy cô giáo, HS Trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho
BGH Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Ảnh Hồng Lâm.

Năm học 2018-2019, toàn huyện Thuận Nam có 31 điểm trường, với trên 11.800 HS từ cấp Mầm non đến cấp Trung học phổ thông. Trong năm học mới này, từ sự quan tâm thiết thực của chính quyền các cấp và Sở Giáo dục & Đào tạo, nhiều điểm trường trên địa bàn huyện đã được đầu tư nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất cũng như mua sắm trang thiết bị dạy và học. Theo đó, toàn huyện có 94 phòng học được xây mới và 12 phòng được sửa chữa. Ngoài ra, ở các điểm trường thuộc xã khó khăn như Phước Hà, Nhị Hà cũng được một số cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ quần áo, sách vở… góp phần, tiếp bước cho các em có thêm điều kiện đến trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Văn Linh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được trong năm học qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp cùng nhà trường quan tâm, chăm lo chu đáo cho HS...

 

Đại diện Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ninh Thuận trao
học bổng “Ươm mầm những ước mơ” cho các em học sinh. Ảnh: Hồng Lâm.

Nhân dịp này, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ninh Thuận trao 4 suất học bổng “Ươm mầm những ước mơ” trị giá 2 triệu đồng/suất cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi của trường.

Ninh Phước:

Khai giảng năm học mới 2018-2019, huyện Ninh Phước có trên 1.735 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm nhận giảng dạy 26.417 HS các cấp học thuộc 59 cơ sở giáo dục, tăng 932 HS so với năm học trước. Trong năm học mới này, huyện Ninh Phước huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng mới 34 phòng học lầu hóa phòng học, nâng cơ sở trường lớp trên địa bàn huyện lên 627 phòng học, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của HS.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng
năm học mới 2018- 2019 tại Trường THPT Phạm Văn Đồng. Ảnh Sơn Ngọc.
 
 
Các em học sinh phấn khởi đón chào năm học mới 2018- 2019. Ảnh Sơn Ngọc

Đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (Ninh Phước), đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu và đánh trống khai giảng năm học mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả giảng dạy của cán bộ quản lý, thầy cô giáo nhà trường trong năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn Hội đồng sư phạm Trường THPT Phạm Văn Đồng tiếp tục đổi mới công tác quản lý tạo sự đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm học mới 2018- 2019. Nhà trường hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp trên xét công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Đồng chí tin tưởng thầy giáo, cô giáo và HS nhà trường nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thẻ BHYT
cho HS vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Sơn Ngọc.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Công ty TNHH Năng lượng Sinenergy Ninh Thuận trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 40 thẻ BHYT cho các em HS Trường THPT Phạm Văn Đồng vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập.

Ninh Hải:

Ngày 5-9, tất cả các điểm trường học trên địa bàn huyện Ninh Hải nô nức tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019. Năm học mới toàn huyện Ninh Hải có 17.072 HS; trong đó cấp học MN có 2.949 HS; TH có 8.460 HS; THCS có 5.663 HS. Công tác tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tốt.

Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Hải đánh trống khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Ảnh Trần Phương.

Có mặt tại Trường THPT Ninh Hải, chúng tôi ghi nhận không khí hân hoan chào đón ngày khai giảng năm học mới tại đây. Năm học 2018- 2019, toàn trường có 1.212 HS, biên chế 29 lớp. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, HS và tập thể giáo viên được nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước. Trong năm học này, thầy và trò trường THPT Ninh Hải tiếp tục triển khai có hiệu quả về đổi mới công tác quản lý giáo dục; xây dựng nền nếp, kỷ cương trong tổ chức hoạt động dạy và học, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…. Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã trao học bổng cho 10 HS có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do Hội Cựu học sinh nhà trường đóng góp.

Học sinh Trường THPT Ninh Hải phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Phương.

Tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải), năm học 2018-2019, nhà trường đảm nhận giảng dạy 1.108 HS, biên chế 28 lớp. Năm học mới, Trường THPT Tôn Đức Thắng phấn đấu xây dựng trở thành địa chỉ tin cậy về chất lượng các mặt giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II và trường đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định 2190/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã trao 15 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em HS nghèo, học giỏi của trường.

Bác Ái:

Từ 6 giờ 30 phút, sáng ngày 5-9, trên 7.000 HS có mặt đông đủ, ổn định tại 40 trường trên địa bàn huyện Bác Ái để dự lễ khai giảng năm học mới. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên không khí ngày khai giảng ở các trường diễn ra rộn ràng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cho cán bộ Trường PTDTNT Pi Năng Tắc. Ảnh Lê Thi.
 
 
Không khí khai giảng phấn khởi tại Trường PTDTNT Pi Năng Tắc. Ảnh: Lê Thi.

Thầy giáo Đặng Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái cho biết, năm học 2018-2019, ngành giáo dục huyện Bác Ái quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, tập trung tăng cường kỷ cương, nền nếp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học cách nhật tại các thôn đặc biệt khó khăn; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; kiên trì thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.