Hội Phụ nữ Xuân Hải: Giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

(NTO) Trong những năm qua, Hội Phụ nữ (PN) xã Xuân Hải (Ninh Hải) luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, qua đó giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Trương Thị Nếp ở thôn An Xuân 3 chăm sóc đàn bò.

Chị Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội PN xã Xuân Hải cho biết: Trong định hướng hoạt động hàng năm, Hội PN xã đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế bằng nhiều biện pháp thiết thực phù hợp tạo điều kiện để PN đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Hàng năm, Hội cũng chỉ đạo các cấp hội khảo sát, đánh giá phân loại hộ gia đình hội viên PN nghèo, tìm nguyên nhân để có những giải pháp hỗ trợ phù hợp; đặc biệt quan tâm đến những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo do PN làm chủ hộ, hộ gia đình PN khó khăn.

Từ nguồn vốn vay của các ngân hàng, từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp giải ngân gần 30 tỷ đồng, giúp 1.277 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất. Trong đó, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trên 22 tỷ đồng, giúp cho 893 lượt hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 1,1 tỷ đồng, giúp cho 26 lượt hộ vay; Ngân hàng Đông Á 5,7 tỷ đồng, giúp cho 310 lượt hộ vay; Quỹ hỗ trợ phụ nữ gần 200 triệu đồng, giúp cho 48 lượt hộ vay…. Ngoài nguồn vốn vay từ các ngân hàng, Hội còn phát triển nguồn vốn nội lực bằng các tổ góp vốn xoay vòng, mỗi tháng chị em đóng góp 1 triệu đồng, để giúp cho các chị em PN có thêm nguồn vốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhiều chị không chỉ vươn lên làm giàu, mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Đậm, ở thôn An Xuân 2, với 30 triệu từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã đầu tư trang thiết bị, máy móc để làm bánh hỏi máy nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 – 3 lao động tại địa phương. Hay như chị Dương Thị Hồng Hà, ở thôn Phước Nhơn 1, trước đây gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, được Hội PN xã giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu đồng. Chị đầu tư mua một cặp bò kéo và đóng một chiếc xe bò để chở thuê vật tư nông nghiệp cho người dân trong thôn, tạo thu nhập ổn định cho gia đình từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài phong trào thi đua sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, Hội PN xã Xuân Hải còn chú trong đến công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng qua nhiều hình thức như: xây dựng gia đình chuẩn mực “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; CLB “5 không, 3 sạch”, CLB “Không sinh con thứ 3”, Hũ gạo tình thương, mô hình “Thu gom phế liệu”, Nuôi heo đất… Các phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, chất lượng đời sống của các gia đình hội viên, ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ hàng trăm gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn với số tiền gần 15 triệu đồng.

Chị Trương Thị Hà cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội PN xã Xuân Hải tiếp tục tăng cường giúp đỡ chị em hội viên PN nghèo; linh hoạt, đa dạng trong việc cho vay vốn đối với chị em PN nghèo; nâng cao kiến thức khoa học – kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn phương án sản xuất, kế hoạch kinh doanh, giúp chị em phát huy nguồn vốn có hiệu quả, ổn định cuộc sống, góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo của địa phương.