Ninh Phước: Sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

(NTO) Ngày 31-8, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009- 2018.

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước trao giấy khen cho các tập thể,
cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Theo báo cáo, xã An Hải là địa phương duy nhất của huyện Ninh Phước có tuyến biển với chiều dài ven bờ gần 5km thực hiện hiệu quả công tác giữ vững tình hình quốc phòng- an ninh biển đảo. Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các cấp huyện Ninh Phước phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, cấp ủy và chính quyền huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên giới biển của huyện trong sạch, vững mạnh. Các đơn vị LLVT tăng cường huấn luyện thực hiện tốt các phương án tác chiến phòng thủ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tham gia cứu hộ, cứu nạn tuyến biển. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể xã An Hải với Đồn Biên phòng Sơn Hải về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gắn với phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.