Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017

(NTO) Ngày 30-8, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2017. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành và 40 đại biểu đại diện cho 1.161 gương NCT điển hình làm kinh tế giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
là NCT tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017.

Với phương châm “Còn sức khỏe, còn tham gia lao động, sản xuất”, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2017 đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình trên các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, du lịch - dịch vụ, giáo dục. Phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi đã góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nội lực của từng hộ gia đình NCT, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực và kết quả đã đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế trong giai đoạn 2012 – 2017 của hội viên Hội NCT tỉnh. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, lớp NCT ở các địa phương tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao – gương sáng”, thi đua làm kinh tế giỏi, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, Hội NCT các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của NCT; tích cực đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe NCT, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân là NCT tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017.