Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng

Thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng

Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Đại hội và những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ảnh: Tuấn Dũng.

Ngày 18-2, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Dân chính đảng đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho gần 300 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thuộc khối; Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy.

Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Đại hội và những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đại hội XI của Đảng là mốc son chói lọi trên chặng đường 81 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta; mang ý nghĩa lịch sử trọng đại: kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; 25 năm đổi mới đất nước; 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015). Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại hội đã  sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 175 đồng chí ủy viên chính thức và 25 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.