Ninh Phước: Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận

(NTO) Trong những năm qua, Ban CHQS huyện Ninh Phước đã vận dụng nhiều mô hình, biện pháp, phát huy hiệu quả việc huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên kết hợp làm công tác dân vận, góp phần ổn định cuộc sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo Thượng tá Lê Xuân Toàn, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “Mô hình huấn luyện DQTV, dự bị động viên kết hợp làm công tác dân vận có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rất gần dân, ở trong lòng nhân dân, vì vậy không chỉ nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của người dân mà có thể gắn kết, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội ở địa phương”.

Trong các đợt huấn luyện dân quân cơ động hàng năm, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trên địa bàn, lựa chọn, xác định những phần việc cụ thể, thiết thực để triển khai công tác dân vận. Đại úy Phạm Quang Phong, Trợ lý dân quân Ban CHQS huyện Ninh Phước, cho biết: Trước mỗi đợt huấn luyện, Cơ quan Tham mưu cùng Cơ quan Chính trị Ban CHQS huyện xuống tận từng địa phương để khảo sát cụ thể. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho lực lượng dân quân tham gia xây dựng nông thôn mới, sữa chữa đường liên thôn, liên xã, làm vệ sinh môi trường ở khu vực đông dân cư; giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình neo đơn sản xuất, sửa chữa nhà cửa... theo đề xuất của địa phương. Không chỉ trong các đợt huấn luyện, mà khi địa phương xảy ra tình huống thiên tai, hỏa hoạn, lực lượng dân quân của huyện đều có mặt kịp thời để cùng giải quyết. Trong 5 năm qua lực lượng DQTV huyện Ninh Phước đã huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tham gia làm mới 1,5 km đường bê tông, khắc phục trên 5 km đường giao thông nông thôn, sữa chữa 25 căn nhà, dựng lại 7000 m2 giàn nho, táo bị hư hỏng do mưa bão; nạo vét 2,5 km kênh mương nội đồng; giúp nhân dân thu hoạch nhiều hoa màu, ruộng lúa. Anh Trương Khoan Hòa, Xã đội trưởng Phước Hữu chia sẻ: Trong những năm qua, tôi đã cùng anh em dân quân trong xã không quản ngại vất vả, giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ nghèo sửa sang nhà cửa, thu hoạch mùa màng. Thấy bà con có niềm vui ổn định cuộc sống, chúng tôi cũng rất vui...

Ngoài việc trực tiếp lao động giúp dân, lực lượng DQTV huyện Ninh Phước còn tích cực, chủ động gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bà con nhân dân không bị lôi kéo vào những việc sai trái. Nhờ vậy đã góp phần hạn chế những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, để người dân an tâm sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.