Giao quân đợt 1-năm 2011 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng

Ngày 18-2, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng NVQS hai cấp để nghe báo cáo về công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 1- năm 2011.

Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh  phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Năm nay, chỉ tiêu giao cho tỉnh ta cao hơn năm 2010 là 1.600 quân, trong đó đợt 1: 800 quân và tiếp tục thực hiện làm tròn khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân. Công tác tuyển quân đợt 1-năm 2011 mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Hải, Bác Ái thực hiện giao quân) đã làm tốt công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện các bước xét duyệt thực lực, khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ… Với sự nỗ lực và chuẩn bị chu đáo trong công tác tuyển quân, các địa phương bảo đảm công tác giao quân đợt 1 năm 2011 đạt chỉ tiêu và chất lượng.

Để ngày giao quân (22-2) đạt kết quả cao, đ/c Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương, các cơ quan truyền thông tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền; kịp thời động viên, thăm hỏi các tân binh, gia đình có con em lên đường nhập ngũ; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh giúp các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác giao quân, bảo đảm an toàn, nhanh gọn, tiết kiệm, phấn đấu giao quân đợt 1 năm 2011 đạt kết quả cao nhất, thực sự là ngày hội tòng quân trong toàn tỉnh.