ASIAD ngày 21/8: Đoàn Việt Nam giành 2 HCB, 1 HCĐ

Cuối giờ chiều ngày thi đấu thứ 3 tại ASIAD 2018 (21/8), các VĐV Việt Nam chỉ giành được 2 HCB (cử tạ, wushu) và 1 HCĐ (wushu).

Thành tích của Đoàn TTVN trong ngày 21/8 (tính đến 19h)

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu);

HCB: Trịnh Văn Vinh (cử tạ);

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu).

Vào lúc 18h30' trên đường đua xanh, Ánh Viên chỉ về thứ 6 ở chung kết nội dung 400 m hỗn hợp khi về đích hết 4 phút 42 giây 81 và không giành được huy chương.

Ánh Viên về đích thứ 5 nội dung sở trường 400 m tự do.

Cùng ngày, trong trận tranh ngôi nhất-nhì bóng đá nữ bảng C, đội nữ Việt Nam thất thủ trước đội nữ Nhật Bản với tỷ số khá đậm (0-7).

Kết thúc vòng bảng, Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 2. Đội Nhật Bản đứng đầu với 2 trận thắng. Trong khi đó, dù thua cả 2 trận, đội nữ Thái Lan vẫn được vào tứ kết.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh (người đứng ngoài cùng bên trái hàng thứ 2) trên bục nhận huy chương.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (áo đỏ, hàng phía trước) có mặt tại lễ trao huy chương cử tạ nam hạng 62 kg.

Với mức tổng cử 299kg, lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã giành HCB hạng 62 kg nam.

Giành HCV là VĐV của nước chủ nhà Eko Yuli Irawan (311kg), HCĐ là Adkhamjon Ergashev (Uzbekistan).

Tấm HCB của Trịnh Văn Vinh là tấm HCB thứ 2 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 21/8.

Đây cũng là thành tích đáng khích lệ của Trịnh Văn Vinh nhất là khi anh gặp chấn thương ngay trước thềm ASIAD 2018.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh đang thi đấu

Chung kết hạng cân 62 kg cử tạ nam, Việt Nam góp mặt nhà vô địch SEA Games 29 Trịnh Văn Vinh cùng đô cử trẻ Đinh Xuân Hoàng.

Đối thủ của Trịnh Văn Vinh là Adkhamjon (Uzbekistan) và Eko Yuli của chủ nhà Indonesia.

Phạm Quốc Khánh năm nay 28 tuổi. Anh tập Wushu từ năm 4 tuổi. Ảnh: VTV

Vào trưa nay (21/8), sau khi Thúy Vi chỉ giành được HCĐ thì VĐV Phạm Quốc Khánh đã giành được HCB nội dung nam côn môn thi đấu Wushu.

Trong trận tranh huy chương nội dung nam côn, VĐV Phạm Quốc Khánh đạt 9,71 điếm nên chỉ giành được HCB. Về nhất nội dùng này là VĐ Macau (TQ) Huang khi đạt 9,73 điểm.

Như vậy, Phạm Quốc Khánh đã mang về cho TTVN tấm HCB thứ 2 sau HCB của lực sĩ Thạch Kim Tuấn.

Đến thời điểm này, đoàn Việt Nam vẫn chưa giành được tấm HCV nào.

Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung thương thuật.

Sáng 21/8, ở môn Wushu, sau bài thi thương thuật, Dương Thúy Vi đạt tổng điểm 19.40, qua đó giành HCĐ. Trong khi, VĐV của Trung Quốc đoạt HCV với 19.49 điểm.

Sau khi Ánh Viên giành quyền vào chung kết, tay bơi trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng giành quyền vào chung kết nội dung bơi 400 m tự do nam khi về đích hết 3 phút 54 giây 01.

Tại vòng loại 400 m hỗn hợp nữ, Ánh Viên về đích hết 4 phút 47 giây 56, qua đó giành vé vào thi chung kết.

Cuộc thi chung kết 400 m hỗn hợp nữ diễn ra chiều nay.

Xạ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Xuân Vinh không thể giành quyền vào thi chung kết khi xếp thứ 9 ở vòng loại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Rất đáng tiếc khi anh chỉ giành được 579 điểm sau 6 lượt bắn, đây cũng là nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh khi anh từng đoạt HCV tại Olympic Rio 2016

Theo đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp nữ.

Đây là nội dung Ánh Viên từng giành HCĐ tại ASIAD Incheon 2014 và tại ASIAD 2018, người hâm mộ nước nhà hi vọng Ánh Viên sẽ đổi màu huy chương.

Cũng trong ngày hôm nay, nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh sẽ tranh tài ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Ngoài Xuân Vinh, đồng đội của anh là Trần Quốc Cường cũng là niềm hy vọng lớn.

Ngoài ra, “Nữ hoàng Wushu” Dương Thuý Vi tiếp tục bước vào thi đấu nội dung thương thuật để tranh huy chương.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (19/8), Thuý Vi đang xếp thứ 3 nội dung kiếm thuật. Nếu phong độ ổn định, Thuý Vi hy vọng sẽ có huy chương trong sáng nay.

Dương Thúy Vi đang là đương kim vô địch ASIAD nội dung kiếm thuật.

Bên cạnh đó, sau tấm HCB của Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 56 kg, đoàn Việt Nam cũng đặt hy vọng vào nhà vô địch SEA Games 29, lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh, thi đấu ở hạng 62 kg.

Nguồn www.chinhphu.vn