Tháng Tám về thăm quê hương đồng chí Trần Thi

(NTO) Giữa những ngày Tháng Tám lịch sử, chúng tôi trở lại thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận (Ninh Phước) viếng thăm Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Thi (1891-1967). So với trước, Vạn Phước hôm nay có nhiều đổi thay rất đáng tự hào.

Vạn Phước anh hùng

Làng Vạn Phước, nơi có cơ sở cách mạng đầu tiên của huyện Ninh Phước, là quê hương, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, khí phách cụ Trần Thi - người con ưu tú của quê hương Ninh Thuận. Ngưỡng mộ phong trào Duy Tân, năm 1928, người thanh niên Trần Thi đã tập hợp một số người quen biết, có tâm huyết lập nên “Hội đồng ước”, với mục đích bài trừ “ngũ tệ” (rượu, cờ bạc, thuốc phiện, trai gái đàng điếm, mê tín dị đoan) và phát huy “ngũ thường” (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Thi, làng Vạn Phước là một trong những nơi có phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi trong tỉnh. Năm 1944, Chi bộ Đảng Cộng sản ở làng Vạn Phước được thành lập. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Ninh Phước và là kết quả quá trình vận động, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. Ngày 22-8-1945, dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Trần Thi, Mai Mạnh, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Đối… nhân dân Vạn Phước nói riêng, huyện Ninh Phước nói chung đã đứng lên giành chính quyền…

Nỗ lực phát triển

Phát huy truyền thống yêu nước, đức tính cần cù, chịu khó và tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, những người con Vạn Phước hôm nay không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ấm no, hạnh phúc. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Minh Hiển, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Vạn Phước, phấn khởi bày tỏ: So với trước, Vạn Phước hôm nay khởi sắc hơn nhiều. Các công trình điện, đường, trường, trạm… được Nhà nước quan tâm xây dựng, nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại, khám chữa bệnh, học hành của con em địa phương. Chi bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đoàn kết, triển khai hiệu quả mô hình cánh đồng lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Thi tại thôn Vạn Phước.

Ông Trịnh Quang Thảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý thôn Vạn Phước, cho biết: Toàn thôn hiện có trên 770 hộ với gần 2.900 nhân khẩu, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, thời gian qua, Cấp ủy chi bộ chỉ đạo Ban Quản lý, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể thôn vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sản xuất lúa, rau màu sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như nho, táo, kết hợp chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo. Các chi hội đoàn thể duy trì mô hình “Góp vốn xoay vòng”; tạo điều kiện cho hội viên có nhu cầu vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Đến nay, toàn thôn còn 37 hộ nghèo (giảm 22 hộ so với năm 2017) chủ yếu rơi vào các gia đình già yếu, neo đơn, bệnh tật. Góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Thuận vận động, giúp 1 hộ nghèo của thôn xây dựng nhà ở; những ngày này, Chi bộ thôn vận động đảng viên đóng góp 100 ngàn đồng/người để mua dê giống tặng 1 hộ nghèo; Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vạn Phước cũng triển khai nhiều biện pháp giúp 1 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2018…

Đến thôn Vạn Phước những ngày này, chúng tôi thật vui khi trên 90% đường giao thông nội thôn, nội đồng được bê tông khang trang, sạch đẹp theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; 100% dân số sử dụng điện và nước hợp vệ sinh; 98% người dân có nhà ở kiên cố; thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm… Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được Ban Quản lý thôn quan tâm, phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã kịp thời giải quyết chế độ chính sách, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, tặng quà nhân các dịp lễ, tết… Mô hình “Thắp sáng đường quê”, Tổ “An ninh xung kích” góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, phòng, chống lụt bão. Công tác khuyến học, khuyến tài được cán bộ, nhân dân quan tâm, triển khai hiệu quả với nguồn quỹ trên 45 triệu đồng, tạo nguồn động viên, hỗ trợ con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. Mô hình “Hũ gạo tình thương” do Chi hội Phụ nữ thôn đảm nhiệm là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc được Nhân dân chung tay hưởng ứng nhiệt tình.

Phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông, tin rằng, những người con Vạn Phước hôm nay sẽ tiếp tục thi đua học tập, lao động sản xuất, ra sức xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc, xứng đáng với với truyền thống quê hương đồng chí Trần Thi - người cộng sản, người con ưu tú của quê hương Ninh Thuận.