Hoạt động của các ngành, địa phương

* Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận và Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nhằm tạo cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp của 2 địa phương.

Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh đã trao 65 chiếc xe đạp
cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Ảnh Thế Quang.

Tại buổi giao lưu, các doanh nhân đã trao đổi, chia sẻ nhu cầu kết nối giao thương, hợp tác khai thác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, giáo dục... Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh đã trao 65 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

* Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải vừa tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác dân số, sức khỏe sinh sản cho 90 cán bộ phụ trách công tác nữ công các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

LĐLĐ huyện Ninh Hải Tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác dân số,
sức khỏe sinh sản cho cán bộ phụ trách công tác nữ công. Ảnh Văn Ba.

Ngoài việc được tiếp thu các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh; hệ lụy của mất cần bằng giới tính đối với gia đình và xã hội…, các đại biểu còn được hướng dẫn tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên; cấm sàng lọc trước khi sinh; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

* Ngày 11-8, UBND xã Phước Hòa (Bác Ái) tổ chức bàn giao 26 con bò nái sinh sản lai sind cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Theo đó, thôn Tà Lọt có 12 hộ và thôn Chà Panh có 14 hộ được Chính phủ hỗ trợ từ Chương trình 135 và Dự án xã 30a với số tiền 390 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng chủ động lựa chọn bò nái nuôi sinh sản, vươn lên thoát nghèo bền vững.

UBND xã Phước Hòa (Bác Ái) tổ chức bàn giao bò nái sinh sản lai sind
cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Ảnh Sơn Ngọc.

Các nông hộ xây dựng chuồng trại, trồng cỏ bảo đảm nguồn thức ăn cho con nái giống. Đồng thời, ký cam kết với chính quyền địa phương nhận bò nái giống chăn nuôi sau 5 năm mới được mua bán, trao đổi. Nguồn bò nái giống do Cơ sở Nguyễn Văn Huynh ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) cung cấp có trọng lượng bình quân 200 kg/con được tuyển chọn từ các trang trại trên địa bàn huyện Ninh Sơn, Bác Ái. Cơ sở bảo đảm con giống an toàn dịch bệnh và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, dịch vụ thú y cho các nông hộ. Sau một năm, nếu bò nái không sinh sản sẽ được cơ sở cung cấp con giống bồi hoàn thiệt hại.