Ông Nguyễn Văn Thu Cựu chiến binh gương mẫu

(NTO) Ông Nguyễn Văn Thu là cán bộ CCB vừa làm tốt công tác hội, vừa sản xuất giỏi vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông luôn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bà con cách trồng và chăm sóc lúa đạt năng suất cao. Với những thành tích nêu trên, nhiều năm liền ông được các cấp Hội tặng nhiều giấy khen.

Gần 20 năm là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải (Thuận Bắc), ông Nguyễn Văn Thu (ảnh) luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của hội và địa phương. Không chỉ vậy, ông Thu còn là điển hình nông dân sản xuất giỏi, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với vai trò là Chi hội trưởng, ông Thu tích cực tuyên truyền các hội viên, người dân trong thôn chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vận động tham gia các phong trào như: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Trong vụ đông- xuân vừa qua, khi xã triển khai mô hình cánh đồng lớn, với diện tích 60 ha tại cánh đồng Kà Rài, ông Thu được bầu làm Tổ trưởng Tổ hợp tác nhân giống (gồm 5 thành viên) thôn Kiền Kiền 1.Với trách nhiệm Tổ trưởng, ông và các thành viên trong tổ vận động nông dân có đất tại khu vực này cùng thực hiện. Trong quá trình vận động, có nhiều hộ không hưởng ứng, Tổ đã đến từng nhà, giải thích rõ cho từng hộ biết về mục đích, ý nghĩa của mô hình cánh đồng lớn, từ đó bà con dần hiểu và đồng ý tham gia. Đơn cử như hộ chị Chamaléa Thị Nga, canh tác 3 sào lúa, ban đầu từ chối nhưng qua giải thích của ông, chị đã đồng ý tham gia sản xuất cánh đồng lớn. Ông chia sẻ: Trong quá trình thực hiện mô hình cánh đồng lớn, địa phương gặp nhiều khó khăn, vì tất cả các khâu đều phải thực hiện đồng loạt từ làm đất, xuống giống, bón phân…, nông dân vốn quen kiểu canh tác cũ, nhưng nhờ 100% hộ đồng thuận thực hiện mô hình, năng suất lúa tăng từ 1-2 tạ/sào, bà con rất phấn khởi.

Ngoài việc của Chi hội, ông Nguyễn Văn Thu còn là nông dân sản xuất giỏi. Năm 2002, ông khai hoang được 1 ha đất để canh tác lúa, nhờ nguồn nước từ hệ thống thủy lợi hồ Sông Trâu, ông sản xuất 3 vụ /năm. Song song đó, ông vay vốn ngân hàng 50 triệu đồng mua 5 con bò về nuôi. Để chủ động trong chăn nuôi, ông trồng 3 sào cỏ các loại, nhờ thế dù hạn hán, đàn bò vẫn có nguồn thức ăn, nước uống đầy đủ. Qua nhiều năm, đàn bò phát triển hơn 30 con, ông bán bò, tích góp vốn, sang nhượng thêm đất, mở rộng diện tích trồng lúa lên 4 ha. Nhằm tăng năng suất lúa, toàn bộ diện tích canh tác ông đều áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, năng suất lúa đạt từ 5-6 tấn/ha, tăng từ 1-1,5 tấn/ha so với trước. Ngoài ra, ông còn trồng 2 ha điều, cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm, tổng thu nhập của ông hơn 150 triệu đồng/năm, ông xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi 2 con ăn học đàng hoàng.

Nhận xét về người CCB này, ông Nguyễn Thanh Hạnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Thuận Bắc cho biết: Ông Nguyễn Văn Thu là cán bộ CCB vừa làm tốt công tác hội, vừa sản xuất giỏi vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông luôn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bà con cách trồng và chăm sóc lúa đạt năng suất cao. Với những thành tích nêu trên, nhiều năm liền ông được các cấp Hội tặng nhiều giấy khen.