Hội Đông y tỉnh:

Dâng hương tưởng niệm Y tôn Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 17-2 (nhằm rằm tháng Giêng), Hội Đông y tỉnh tổ chức lễ dâng hương nhân 220 năm ngày mất Y tôn Hải Thượng Lãn Ông (1791-2011) và tổng kết công tác Hội năm 2010.

Các đại biểu cùng ôn lại tiểu sử và Y nghiệp của Y tôn Hải Thượng Lãn Ông và đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế năm 1955…

Hiện nay, Hội Đông y tỉnh có 1.620 hội viên với 68 cơ sở khám chữa bệnh. Năm 2010, Hội điều trị cho gần 130.000 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 90 ngàn bệnh nhân dùng thuốc và hơn 40 ngàn lượt bệnh nhân châm cứu, day bấm huyệt, vật lý trị liệu… Hội thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cống hiến các bài thuốc cổ truyền. Trong năm, có thêm 69 bài thuốc được đóng góp, phục vụ cho việc điều trị Đông y...

Ngoài ra, các cấp Hội và cán bộ hội viên tham gia đóng góp công sức, vật chất… điều trị miễn phí, tặng quà cho gần 35.246 lượt người thuộc các đối tượng: người nghèo, khó khăn, khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa… tổng trị giá hơn 690 triệu đồng. Ban Thường vụ Hội Đông y đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội.