Gắn kết tình quân dân

(NTO) Cuối tháng 7, Trung đoàn Bộ binh 896 đã tổ chức hành trình dã ngoại làm công tác dân vận tại 2 xã Hộ Hải và Vĩnh Hải thuộc huyện Ninh Hải. Thời gian tuy ngắn, nhưng 30 cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều công việc giúp dân, qua đó thắt chặt thêm tình quân dân.

Hơn 6 năm nay, hơn 40 hộ dân thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải (Ninh Hải) phải sống chung với cảnh ngập nước vào mùa mưa do kênh mương tại đây bị san lấp, không thoát nước được. Sau trận mưa, nước đọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Một số hộ có điều kiện trong khu vực chống ngập bằng cách nâng nền cao hơn, tuy nhiên vào đợt mưa lớn, nước vẫn bị ngập nước. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã giúp dân nạo vét, khơi thông hơn 800m đoạn kênh mương này. Bà Nguyễn Thị Dễ, hộ dân sống tại khu vực chia sẻ: Mỗi lần trời mưa, nước không thoát được nên thường vào nhà, ngập tới bậc thang, gây khó khăn cho việc sinh hoạt hằng ngày. Nay được cán bộ, chiến sĩ tổ chức nạo vét, kênh mương thông thoáng trước mùa mưa, bà con chúng tôi rất phấn khởi.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 nạo vét kênh mương thôn Gò Gũ (xã Hộ Hải).

Ông Lê Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải, cho biết: Đây là “điểm nóng” của thôn, gây bức xúc cho người dân, mặc dù xã có tổ chức nhiều đợt nạo vét nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Đợt nạo vét này sẽ làm kênh mương thông thoáng, rút nước nhanh hơn. Đối với xã, hoạt động hành quân dã ngoại của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 rất thiết thực, vừa giúp địa phương thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân. Trong thời gian tới, địa phương mong muốn có nhiều hoạt động ý nghĩa thế này.

Giữa trưa nắng, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đang hì hục đào đất hơn 900m kênh thoát nước ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải). Dù thấm mệt, nhưng các chiến sĩ vẫn không ngại khó, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch. Hạ sĩ Nguyễn Lương cho biết: Dù trời nắng, nhưng chiến sĩ chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đây là cơ hội giúp chiến sĩ gần dân, giúp dân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương.

Trong đợt hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; giúp 2 xã nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, trường học. Bên cạnh đó, cùng phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá, biểu diễn văn nghệ với những lời ca tiếng hát khiến cho không khí thêm sôi nổi, thắt chặt tình quân dân.

Theo thượng tá Bùi Trung Tình, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 896, hành quân dã ngoại đợt này được chính quyền 2 xã tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa nên đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Những đợt hành quân dã ngoại không chỉ góp phần xây dựng mối quan hệ với chính quyền, người dân địa phương mà còn giúp chiến sĩ rèn luyện tác phong, bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các địa phương trong tỉnh để giúp dân, gần dân, gắn kết tình quân dân.