Sức lan tỏa của phong trào học tập và làm theo Bác ở Ninh Hải

(NTO) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018, từ nay đến cuối năm, Huyện ủy Ninh Hải chỉ đạo chú trọng xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, hình thức, qua loa.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vào những ngày này, về Ninh Hải chúng tôi cảm nhận được sức lan toả của phong trào “làm theo” trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Kết quả đó đã phản ánh rõ nét sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ Ninh Hải, mà trước hết là về công tác tuyên truyền.

Ngay khi bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Ninh Hải đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cụ thể, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã triển khai tuyên truyền theo chuyên đề hằng năm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân. Đơn cử Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tổ chức Hội thi tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một số địa phương tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ”; ở các trường học, thông qua các hoạt động ngoại khóa, tổ chức kể chuyện dưới cờ, đọc truyện truyền thanh… Nhờ tuyên truyền thường xuyên, liên tục đã giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn, qua đó tạo nên phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW tại các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong 2 năm qua.

Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND xã Thanh Hải (Ninh Hải)
hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Văn Miên

Đặc biệt nhằm mục đích phát hiện, cổ vũ và nhân rộng tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đầu năm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”. Đối tượng tham gia là CB, ĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện. Theo Ban tổ chức cuộc thi, qua hơn 3 tháng triển khai phát động, Ban tổ chức đã nhận được 327 bài dự thi từ các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn huyện. Một số tác giả như Nguyễn Văn Ba (Chi bộ Hội Cựu chiến binh huyện), Trần Thị Thu Đông (Chi bộ Đài Truyền thanh huyện) tham gia nhiều bài viết có chất lượng. Đồng chí Mai Hoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Ninh Hải cho biết: Những người thật, việc thật được đề cập trong các bài viết là những tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú đã hăng hái tham gia trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, có ý nghĩa thiết thực về giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống.

Đọc qua các bài đoạt giải, chúng tôi cảm thấy ấn tượng trước những câu chuyện kể về tấm gương “làm theo”. Trung tâm Y tế huyện có Y sĩ Nguyễn Hữu Đức, ngoài tinh thần trách nhiệm với công việc, ân cần với bệnh nhân, còn tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động từ thiện. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận có Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn, là người quản lý bản lĩnh, người truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học và là thầy giáo mẫu mực. Cô giáo Hồ Trương Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (xã Vĩnh Hải) dành toàn bộ tâm sức của mình cho sự nghiệp trồng người. Thượng úy Lê Thị Ngân Hà, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện) không ngại gian khổ, luôn tận tâm với công việc. Trường THCS Đoàn Thị Điểm (thị trấn Khánh Hải) có anh bảo vệ Phạm Đình Na, dù cuộc sống khó khăn nhưng luôn nêu cao tính trung thực, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Từ cuộc thi viết, nhiều tấm gương “làm theo” thầm lặng cống hiến trong cuộc sống thường ngày được phát hiện, tôn vinh. Đặc biệt, việc “làm theo” đã thu hút tuổi trẻ tham gia sôi nổi qua các phong trào “Tuổi trẻ Ninh Hải học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Ninh Hải chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết Những tấm gương làm theo Bác, đánh giá: Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực vì thông qua việc tìm hiểu, viết gương điển hình đã khơi gợi tình cảm, ý thức trách nhiệm của người dự thi, giúp nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho CB, ĐV và Nhân dân nỗ lực phấn đấu, tích cực làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Nhìn chung, qua phong trào “làm theo” và cuộc thi viết về những tấm gương làm theo Bác ở Ninh Hải đã tạo sự lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác, là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Phát huy kết quả trên, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018, từ nay đến cuối năm, Huyện ủy Ninh Hải chỉ đạo chú trọng xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, hình thức, qua loa. Đối với cấp ủy các TCCSĐ, Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.