Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Bắt giữ đối tượng sản xuất, tàng trữ thuốc lá lậu

(NTO) Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc lá lậu tại phường Bảo An.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 6-8, qua thông tin trinh sát, phát hiện một đối tượng khả nghi có dấu hiệu vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu lậu, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp với Công an phường Bảo An tiến hành kiểm tra đột xuất nhà trọ ông Nguyễn Xuân Thu (SN 1967), khu phố 7, phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng thuê trọ Hồ Nguyệt Bùi Thanh Tâm (SN 1985), ở khu phố 2, phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đang tàng trữ 90 gói thuốc lá điếu hiệu Jet, khoảng 9.000 điếu thuốc lá hiệu Jet chưa đóng gói và 5.000 điếu đôi thuốc lá hiệu Jet chưa cắt rời được đựng trong các thùng giấy và thùng xốp; 86 kg nguyên liệu thuốc lá sợi khô và nhiều vật dụng để đóng gói thuốc lá.

Đối tượng Hồ Nguyệt Bùi Thanh Tâm từng bị CQĐT Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm
tạm giữ và phạt hành chính về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu vào tháng 5-2018.
 
 
Tang vật thu giữ tại cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Tâm khai nhận mua vật dụng, nguyên liệu, công cụ ở TP. Hồ Chí Minh về tự sản xuất thuốc lá, đóng thành bao, cây đem bán để kiếm lời. Toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Điều đáng nói, vào giữa tháng 5-2018, Hồ Nguyệt Bùi Thanh Tâm từng bị Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tạm giữ và phạt hành chính 70 triệu đồng (chưa chấp hành) về hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu), tuy nhiên y vẫn tái phạm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng trên theo quy định.