Chi hội Báo Ninh Thuận

Đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Chi hội Báo Ninh Thuận hiện có 17 hội viên, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ tập thể hội viên Chi hội Báo Ninh Thuận luôn đoàn kết nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đề ra.

Số đông hội viên Chi hội Báo Ninh Thuận đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị. Mỗi hội viên luôn nhận thức làm báo Đảng là làm công tác tuyên truyền đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện là cầu nối giữa ý Đảng – lòng dân. Chi hội tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa Cuộc vận động vào thực tiễn tác nghiệp. Mỗi hội viên nhà báo Báo Ninh Thuận đã không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan, đội ngũ phóng viên bám sát cơ sở, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến và các mặt của đời sống xã hội, kịp thời phản ảnh trên báo Đảng địa phương. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong cơn lũ lịch sử đầu tháng 11- 2010, đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Ninh Thuận kịp thời phản ảnh công tác di dời dân, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt; đồng thời phối hợp tốt với Đoàn bác sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tổ chức nhiều đợt cứu trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiên tai. Hội viên tham gia các đợt công tác tại Trường Sa, kịp thời chuyển tin bài, ảnh từ vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc về với đất liền. Đội ngũ cán bộ quản lý và phóng viên có nhiều sáng kiến đổi mới cách thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tờ báo phục vụ tốt nhu cầu độc giả. Nhiều hội viên có tác phẩm đoạt giải tại các kỳ thi báo chí cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiều hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Lãnh đạo Báo Ninh Thuận tặng hoa cho nữ phóng viên - viên chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

Ban thư ký Chi hội đã tham mưu cùng lãnh đạo cơ quan vận động hội viên chủ động vươn lên nắm bắt, sử dụng thông thạo các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ đắc lực cho quá trình hoạt động chuyên môn. Đội ngũ phóng viên mỏng so với yêu cầu xuất bản báo 3 kỳ/tuần, nhưng anh chị em hội viên, phóng viên đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Theo chỉ tiêu định mức hàng tháng mỗi phóng viên thực hiện 9 tin, bài nhưng nhiều anh chị em đã hoàn thành trung bình 20- 30 tin bài, tăng gấp 2- 3 lần so với chỉ tiêu. Đơn cử năm 2010 vừa qua, đội ngũ hội viên, PV đã thực hiện trên 2.500 tin bài vượt gấp 2,5 lần định mức chỉ tiêu và thực hiện trên 30 chuyên đề tuyên truyền phản ảnh toàn diện bức tranh kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Các chuyên đề có tác dụng tích cực trong việc cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và định hướng dư luận xã hội. Trong đó có các chuyên đề tuyên truyền phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, cải cách hành chính, biển đảo, xây dựng xã hội học tập, phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Kịp thời nắm bắt kỹ thuật quản lý, viết tin bài phục vụ tốt hoạt động của Báo Ninh Thuận điện tử .

Trong thời gian tới, Ban Thư ký Chi hội tiếp tục triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011- 2015) vào thực tiễn tác nghiệp của mỗi hội viên. Vận động hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ hội viên nhà báo Báo Ninh Thuận phát huy vai trò tiền phong của người chiến sỹ tư tưởng của Đảng tiếp tục phát hiện tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới trên tất cả các mặt đời sống xã hội, góp phần cùng cơ quan Báo Ninh Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.