Apple soán ngôi Exxon” thống lĩnh thị trường tài chính Mỹ

“Phụ trang kinh tế trên Le Figaro đề cập đến cột mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế Mỹ khi “Apple soán ngôi Exxon” thống lĩnh thị trường tài chính nước này. Vào lúc 17 giờ 49 phút giờ Paris chiều ngày 2-8, giá một cổ phiếu của tập đoàn Mỹ Apple lên đến đỉnh cao 207,05 USD. Đó là thời khắc trị giá chứng khoán công ty do Steve Jobs lập ra phá kỷ lục, có trị giá 1.000 tỷ USD trên các thị trường tài chính.

Trong gần một thế kỷ, tức là một chu kỳ rất dài, tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon đứng đầu bảng trên thị trường tài chính, ngấp nghé ngưỡng 500 tỷ USD trị giá chứng khoán. Nhưng Exxon chưa bao giờ vượt qua được cái ngưỡng 500 tỷ USD đó. Vậy mà chỉ trong chưa đầy 20 năm, những gã khổng lồ trong ngành tin học và kỹ thuật số đã vươn lên đến đỉnh cao.

"Apple soán ngôi Exxon" thống lĩnh thị trường tài chính Mỹ.

Les Echos trên trang nhất đăng ảnh vẽ hình quả Táo với con số “1.000.000.000.000 USD”: Nặng ký tương đương với 10 tập đoàn lớn nhất của Pháp trong số 40 hãng tham gia chỉ số CAC 40. Tờ báo khẳng định: Apple là tập đoàn tư nhân đầu tiên đạt kỷ lục 1.000 tỷ USD.

Bí quyết của hãng quả Táo nằm ở chỗ những sản phẩm của Apple đã trở thành “biểu tượng” phổ quát cho tất cả những người tiêu dùng trên 5 châu. Trên thế giới, liệu có hãng nào lãi 20 tỷ USD trong vòng vẻn vẹn ba tháng như là thành tích Apple đã đạt được hồi quý IV-2017. Tiền mặt sẵn có của Apple hiện nay là 250 tỷ USD, lớn gấp 5 lần so với nguồn dự trữ ngoại tệ của toàn nước Mỹ. Doanh thu của Apple được nhân lên gấp ba trong 7 năm từ 2010 đến 2017.

Les Echos kết luận: Thời đại công nghệ viễn thông và thông tin đã mở ra từ những năm 1980, để rồi chưa đầy 4 thập niên sau, qua mặt từ ngành dầu mỏ đến tài chính, bất động sản.