Đoàn khảo sát HĐND tỉnh làm việc với các địa phương về ứng phó hạn hán và phòng, chống cháy rừng

(NTO) Ngày 3-8, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với xã Phước Nam (Thuận Nam), xã Phước Trung (Bác Ái) về tình hình thực hiện công tác ứng phó với hạn hán và phòng, chống cháy rừng 6 tháng đầu năm 2018.

Sau khi khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất và khu vực chịu tác động bởi ảnh hưởng của hạn hán, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo kết quả công tác ứng phó với hạn hán và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát mô hình
trồng cỏ gắn với tưới nước tiết kiệm ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam (Thuận Nam).

Theo đó, từ đầu năm đến nay do tình hình nắng hạn nên xã Phước Nam ngừng sản xuất lúa vụ hè-thu, tổ chức chuyển đổi sang trồng bắp, cỏ chăn nuôi, đậu các loại trên 3 ha; chủ động di chuyển đàn gia súc đến nơi có thức ăn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân… Đối với xã Phước Trung, lượng nước tại các hồ chứa xuống thấp, hơn 500 ha phải dừng sản xuất, địa phương vận động người dân chuyển đổi gần 70 ha đất lúa sang cây trồng cạn. Đồng thời, chú trọng phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng...

Phát biểu tại các nơi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự chủ động của địa phương trong việc ứng phó với hạn hán, phòng chống cháy rừng trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các xã cần chú trọng tới việc bố trí cây trồng phù hợp, thích ứng với hạn hán, mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc, nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm; đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho đàn gia súc. Các đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương tăng cường tuần tra, truy quét tại các vùng trọng điểm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các tổ cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng…