Chị Lê Thị Chiến học tập và làm theo Bác từ những điều bình dị

(NTO) Chị Lê Thị Chiến (ảnh), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (PN) khu phố 6, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) là cán bộ cơ sở tận tâm, hết lòng vì công việc. Học tập và làm theo Bác, chị gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của Hội, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, được cấp trên tin tưởng, hội viên, PN ủng hộ nhiệt tình.

Năm 2016, chị Lê Thị Chiến được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố 6. Với nhiệm vụ của mình, chị chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, PN thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chị duy trì hiệu quả Câu lạc bộ: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Không sinh con thứ 3”, Câu lạc bộ “Văn nghệ”; phối hợp cùng Ban Quản lý khu phố 6 vận động chị em đóng góp kinh phí lắp đặt đèn đường và chi trả tiền điện hằng tháng. Mô hình “Tuyến đường tự quản”, ra quân làm vệ sinh môi trường hằng quý do Chi hội PN khu phố 6 đảm nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức, huy động chị em chung tay bảo vệ môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, chị Chiến cùng Ban cán sự Chi hội tạo điều kiện cho chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; tạo điều kiện cho 72 lượt chị vay vốn Ngân hàng TMCP Đông Á với số tiền trên 1 tỷ đồng. Phát huy nguồn vốn nội lực, chị vận động hội viên duy trì 5 tổ “Góp vốn xoay vòng”, 1 tổ “Tiết kiệm mùa Xuân” với 70 thành viên, tiết kiệm hằng năm đạt trên 150 triệu đồng, giúp nhiều chị có vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Song song đó, chị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Nhờ vậy, trong 2 năm qua, Chi hội PN khu phố 6 do chị phụ trách đã phối hợp giúp đỡ 2 hộ do PN làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Học tập Bác Hồ ở tinh thần tiết kiệm, chị chủ động tuyên truyền, vận động hội viên duy trì, triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi heo đất” với 15 thành viên, số tiền tiết kiệm hằng năm đạt trên 4 triệu đồng. Mô hình “Tiết kiệm 5.000 đồng” vận động 20 chị tham gia tiết kiệm hằng năm được 6 triệu đồng, giúp 8 chị vay vốn buôn bán nhỏ, chăn nuôi. Phong trào “Hũ gạo tình thương” từ năm 2016 đến nay quyên góp trên 350 kg gạo, giúp 70 PN có hoàn cảnh khó khăn. Công tác “Tương thân, tương ái”, được chị quan tâm triển khai hiệu quả, với số tiền vận động đạt 36,5 triệu đồng, giúp 68 chị có hoàn cảnh khó khăn…

Học tập Bác Hồ ở tấm lòng nhân ái, từ năm 2016 đến nay, chị Chiến nhận đỡ đầu 1 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200.000 đồng/tháng; tháng 3-2018, chị tiếp tục nhận đỡ đầu hộ ông Hồ Tha (khu phố 6), là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 5kg gạo/tháng. Qua 2 năm làm Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố 6, chị đã trích gần 5 triệu đồng từ nguồn thu nhập cá nhân tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên lên đường nhập ngũ, gia đình chính sách và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Chi hội. Hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, năm 2017, chị Chiến tặng 1 hội viên số tiền 1 triệu đồng; trong năm 2018, tiếp tục phối hợp cùng Chi hội hỗ trợ chị Nguyễn Thị Đậm (khu phố 6) 1 triệu đồng (trong đó, cá nhân chị Chiến hỗ trợ 500.000 đồng), giúp chị có thêm nguồn vốn khởi nghiệp chăn nuôi gà…

Với những đóng góp của mình, 2 năm qua, chị Lê Thị Chiến luôn được UBND phường Đô Vinh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội Phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hóa, Chủ tịch Hội PN phường Đô Vinh, nhận xét: Chị Lê Thị Chiến là cán bộ PN cơ sở nhiệt tâm, hết lòng vì công việc. Dù đảm đương nhiều công việc tại khu phố, song chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị là PN giàu lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được cấp trên, hội viên, PN tin yêu, quý mến.