Phụ nữ Tp.Phan Rang - Tháp Chàm: Với phong trào “Tương thân, tương ái”

(NTO) Với những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ (PN) Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai hiệu quả phong trào “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ các gia đình chính sách, HV, PN, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… vươn lên trong cuộc sống, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội.

Chăm lo, hỗ trợ PN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, cùng với việc tín chấp, tạo điều kiện cho chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ “Hỗ trợ PN phát triển” tỉnh và các ngân hàng thương mại, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục duy trì, triển khai các hình thức tiết kiệm tại chi hội với 31 tổ “Tiết kiệm mùa Xuân”, 150 tổ “Góp vốn xoay vòng”, 25 tổ “Trang trí nội thất”, 31 tổ “Tiết kiệm 5.000 đồng” với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.876 chị vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Điểm nhấn trong hoạt động hỗ trợ HV, PN phát triển kinh tế là Hội PN thành phố tiếp tục duy trì Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” (thành lập 2017), vận động, trao tặng 4 chị có hoàn cảnh khó khăn mỗi chị 3 triệu đồng. Hội PN các phường, xã phối hợp tuyên truyền, vận động HV, PN chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp; duy trì, triển khai có hiệu quả mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, hỗ trợ chị em về vốn, con giống, kinh nghiệm sản xuất… Điển hình như Hội PN phường Đài Sơn hỗ trợ 3 HV vay 6 triệu đồng không tính lãi; Hội PN phường Đô Vinh vận động, trao tặng chị Nguyễn Thị Đậm (khu phố 6) 1 triệu đồng, giúp chị có thêm nguồn vốn khởi sự chăn nuôi gà.

Cán bộ Hội Phụ nữ phường Đô Vinh thăm hỏi bà Nguyễn Thị Tể (bên trái).

Nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các cấp Hội duy trì, triển khai hiệu quả các mô hình, cuộc vận động xã hội từ thiện trong cộng đồng dân cư. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, phong trào “Hũ gạo tình thương” do Hội phát động đã quyên góp trên 6.000 kg gạo, giúp 1.051 lượt PN nghèo, neo đơn, khó khăn đột xuất. Công tác tương thân tương trợ, thăm hỏi HV ốm đau, ma chay được quan tâm thực hiện với số tiền trên 320 triệu đồng, giúp 1.570 lượt chị. Chung tay chăm sóc, nâng cao đời sống các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Hội PN các phường, xã đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, Hội PN phường Đông Hải, Hội PN phường Đài Sơn nhận giúp 4 hộ gia đình chính sách với mức hỗ trợ 5 kg gạo/hộ/tháng; Hội PN phường Phủ Hà tặng sổ tiết kiệm 500 ngàn đồng cho 1 hộ gia đình chính sách; Hội PN phường Mỹ Bình nhận giúp 1 gia đình chính sách mỗi tháng 10 kg gạo; Hội PN phường Đô Vinh nhận đỡ đầu 4 gia đình chính sách, số tiền trong 6 tháng đầu năm được 1,1 triệu đồng… Bà Nguyễn Thị Tể (khu phố 6, phường Đô Vinh), một trong những hộ gia đình chính sách được Hội PN phường Đô Vinh nhận đỡ đầu phấn khởi: “Được sự quan tâm, thăm hỏi, trợ giúp hằng tháng (100 ngàn đồng/tháng) của Hội PN phường, gia đình tôi mừng và biết ơn nhiều lắm. Nhờ các chị quan tâm, thăm hỏi nên tôi có thêm động lực sống vui, sống khỏe”. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội PN phường Đài Sơn, bày tỏ: “Cũng như nhiều địa phương khác, phong trào “Tương thân, tương ái” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Hội PN phường đề cao và phấn đấu thực hiện hiệu quả. Ngoài đỡ đầu 2 gia đình chính sách, các cấp Hội còn trợ giúp hằng tháng cho 5 PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 5 kg gạo/người/tháng; vận động Quỹ “Mái ấm tình thương” năm 2018 được 1,5 triệu đồng nộp về Hội cấp trên; công tác thăm hỏi HV ốm đau, ma chay được thực hiện kịp thời…” Từ những hoạt động trên đã góp phần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Bằng việc triển khai các mô hình, hoạt động thiết thực, cán bộ, HV, PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã và đang làm tốt phong trào “Tương thân, tương ái”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương PN tiêu biểu. Điển hình như chị Nguyễn Thị Nhị (phường Đài Sơn), hằng tháng cùng mạnh thường quân tặng 400 suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện huyện Ninh Hải; chị Lê Thị Chiến (phường Đô Vinh) nhận đỡ đầu 1 học sinh khuyết tật 200.000 đồng/tháng, hỗ trợ 1 gia đình chính sách mỗi tháng 5 kg gạo… Những món quà, phần tiền được trao đã tạo thêm niềm tin, nghị lực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.