Khánh thành nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mẫu giáo Phước Hữu

(NTO) Ngày 26-7, Chi cục Thủy lợi tỉnh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào hoạt động nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mẫu giáo Phước Hữu thuộc huyện Ninh Phước. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đến dự.

Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mẫu giáo Phước Hữu được khởi công xây dựng vào cuối tháng 8- 2017 tại thôn Hữu Đức, gồm 8 phòng học hai tầng lầu và các công trình phụ trợ có diện tích sử dụng 1.052 m2. Công trình có nguồn vốn đầu tư 6,45 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 3 tỉ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng 3,45 tỉ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu tránh lũ cho nhân dân địa phương và đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 350 học sinh mẫu giáo vùng đồng bào Chăm. Đây là công trình tránh lũ thứ 7 kết hợp trường học do Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh ta.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường Mẫu giáo Phước Hữu. Công trình có ý nghĩa sâu sắc trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Ninh Thuận trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường cần bảo quản, sử dụng công trình phục vụ hiệu quả việc dạy học trong năm học mới 2018- 2019 và những năm tiếp theo.