Hoạt động của các ngành, địa phương

(NTO) Ngày 20-7, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số nội dung gồm: các vấn đề cơ bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, gián tiếp…Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ Báo cáo viên pháp luật nắm vững nghiệp vụ, phát triển kỹ năng tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Mỹ Dung.

► Ngày 20-7, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức bế giảng lớp bồi dường cán bộ Đoàn trường học, năm học 2017-2018. Tham gia lớp học có 62 cán bộ phụ trách công tác Đoàn tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn; kỹ năng sơ cấp cứu khi tai nạn đuối nước, điện giật, xâm hại; nghi thức Đội và kỹ năng sinh hoạt Đội...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Trần Phương

► Trong 6 tháng đầu năm, huyện Ninh Hải đón trên 710 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng (trong đó khách quốc tế trên 22 ngàn lượt), tăng 220 ngàn lượt khách; tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 425 tỷ đồng. Đạt kết quả trên là nhờ thời gian gần đây trên địa bàn huyện đã phát triển thêm các loại hình du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, hoạt động trải nghiệm gắn với sản phẩm nông nghiệp đặc thù địa phương. 

► Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Sơn vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, từ nay đến cuối năm Hội Cựu chiến binh huyện tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống các tệ nạn xã hội; phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ vững tình đồng đội giúp đỡ nhau thoát nghèo để nâng cao đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

► Ngày 18-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, trú huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ ngày 9-6-2017 đến ngày 15-6-2017, Nguyễn Văn Toàn và đồng bọn đã gọi điện thoại đến 5 người ở Ninh Thuận tự xưng là cán bộ của Bộ Công an đang thụ lý vụ án ma túy, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan thì sẽ gửi trả lại. Với thủ đoạn này, Toàn đã lừa được 5 nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng chỉ định và chiếm đoạt với tổng số tiền 892 triệu đồng. Qua điều tra, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại tỉnh ta, Toàn cùng đồng bọn còn thực hiện tương tự nhiều vụ lừa đảo ở các tỉnh: Khánh Hòa, Kon Tum, Thái Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc,…

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn 12 năm tù giam và buộc phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.