Suối Tiên điểm du ngoạn lý tưởng

(NTO) Suối Tiên nằm ở khu vực phía Bắc của Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc địa phận thôn Suối Giếng, xã Công Hải (Thuận Bắc). Nơi đây có phong cảnh thái đẹp và độc đáo với nhiều tảng đá tự nhiên bằng phẳng nằm dưới thác nước đổ từ trên cao xuống, tạo cảnh quan du lịch đầy hấp dẫn. Đến Suối Tiên, du khách tận hưởng không khí trong lành, đắm mình trong dòng suối mát, chụp ảnh lưu niệm và thưởng thức các món ăn đặc sản của đồng bào Raglai như: gà rừng nướng mật ong, cơm lam ăn với thịt heo đen nướng xâu… cùng các loại trái cây bản địa với hương vị ngọt ngào.

Nhiều du khách tham quan, nghỉ mát tại Khu du lịch Suối Tiên.
 
 
Du khách hòa mình với suối nước trong xanh, hấp dẫn.