Khởi công Trường Trung học cơ sở Cà Ná

(NTO) Ngày 14-7, tại thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná (Thuận Nam), Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam tổ chức Lễ khởi công Trường THCS Cà Ná. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Công trình Trường THCS Cà Ná có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, trong đó, ngân sách của tỉnh, huyện hơn 12 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam tài trợ trên 38 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4-2019. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 9.560 m2, với quy mô 35 phòng học. Sau khi hoàn thành, trường sẽ tiếp nhận khoảng 800 học sinh ở khu vực xã Cà Ná và các địa bàn lân cận và sẽ là trường học đầu tiên của huyện Thuận Nam có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Hoàng Trung.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: HT.
 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam trong việc phát triển giáo dục của huyện Thuận Nam nói riêng và của tỉnh Ninh Thuận nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, việc đầu tư công trình Trường THCS Cà Ná có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội khu vực vùng biển của tỉnh, giúp cho các em học sinh có một mái trường khang trang, góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp phục vụ đào tạo trong năm học 2019-2020, đồng chí đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương, tạo điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai và hoàn thành dự án đúng tiến độ; UBND huyện Thuận Nam và UBND xã Cà Ná nâng cao trách nhiệm, song hành cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, bảo đảm an ninh, an toàn. Sau khi công trình hoàn thành, ngành Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn địa phương và đơn vị thực hiện các thủ tục theo quy định để thành lập trường, tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo kế hoạch của năm học.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam đã trao phần quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự ở xã Cà Ná (Thuận Nam).