Ninh Phước: Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

(NTO) Ngày 13-7, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2017) thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017

Qua 5 năm triển khai pháp lệnh, đến nay huyện Ninh Phước đã giải quyết 117 hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xét truy lĩnh 3 hồ sơ tuất thương binh; thực hiện cấp 472 thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân người có công với cách mạng; 270 hồ sơ người kháng chiến bị địch bắt, tù đày; 1.000 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ. Hỗ trợ kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 223 căn nhà cho các đối tượng chính sách; miễn giảm tiền sử dụng đất cho 8 hộ gia đình có công với cách mạng. Riêng trong 2017, toàn huyện vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 440 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2012- 2017

Nhân dịp này, UBND huyện biểu dương 10 gia đình tiêu biểu có công với cách mạng, tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (giai đoạn 2012 – 2017).