An ninh trật tự

Khởi tố thêm 4 bị can gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm vào tối ngày 10-6-2018. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Lừng (sinh năm 1978) ở thôn Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải); Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (sinh năm 2002) ở khu phố 10, phường Phước Mỹ; Trương Thanh Kiệt (sinh năm 2002) ở khu phố 8, phường Mỹ Đông và Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1991) ở khu phố 9, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). Tính đến thời điểm hiện tại, Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã tiến hành khởi tố 6 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào ngày 10-6.

Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Triệt phá 1 tụ điểm cá độ bóng đá
Ngày 11-7, nhận được tin báo, tại một quán cà phê cóc trước Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, đường Thống Nhất (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) có nhiều người đang tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong trận bán kết đầu tiên tại World Cup 2018 giữa Pháp và Bỉ. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy- Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp Công an phường Thanh Sơn tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Hồ Thanh Bình (SN 1958), trú tại khu phố 8, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), chủ quán cà phê, tổ chức cá cược bóng đá ăn tiền cùng nhiều người khác, đa phần có hộ khẩu trên địa bàn thành phố. Tang vật tạm giữ gồm: 13,7 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 10 xe máy và nhiều tài liệu liên quan.

Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm lấy lời khai các đối tượng có liên quan.

Cơ quan công an mời những người có liên quan về làm việc, bước đầu, Bình thừa nhận hành vi tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền cùng 7 đối tượng khác. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục điều tra, làm rõ…