Hoạt động của các ngành, địa phương

(NTO) Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với một số đơn vị, nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hành trình tri ân, khám bệnh nhân đạo, tặng quà các cháu học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực ven biển huyện Ninh Hải và Tp.Phan Rang - Tháp Chàm. Theo đó, có gần 500 người dân trên địa bàn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngoài ra, các đơn vị còn tặng 300 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 200 suất quà và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tiêu biểu trong học tập. Tổng kinh phí chương trình hỗ trợ hơn 300 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy và các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lĩnh Kiên.

► Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh vừa tổ chức phát động chương trình “Tuổi trẻ Ninh Thuận đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo” tại xã Phước Đại (Bác Ái). Tại lễ phát động, Tổng đội TNXP tỉnh và lãnh đạo huyện Bác Ái kêu gọi đoàn viên, thanh niên địa phương tích cực tham gia, quan tâm giúp đỡ 30 hộ nghèo xã Phước Đại thoát nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp đỡ ngày công lao động; tư vấn kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; giới thiệu và tổ chức lớp tập huấn về các mô hình kinh tế hiệu quả…Nhân dịp này, Tổng đội TNXP tỉnh trao tặng quà cho 2 hộ nghèo thôn Ma Hoa, xã Phước Đại (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Tổng đội TNXP tỉnh trao tặng quà cho 2 hộ nghèo.

► Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải phối hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động tổ chức nhiều buổi tư vấn, thông tin thị trường lao động tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, đã giới thiệu, tạo việc làm mới cho 1.877 lao động, đạt 58,65% kế hoạch năm; trong đó, 511 lao động làm việc trong tỉnh, 1.366 lao động làm việc ngoài tỉnh, 13 lao động làm việc ở nước ngoài.

► Xã đoàn Bắc Sơn (Thuận Bắc) vừa tổ chức Chương trình văn nghệ với chủ đề “Sắc màu Bắc Sơn”. Tại đêm diễn, Xã đoàn đã tặng 40 phần quà (vở, cặp, đồ thể thao), 1 xe đạp cho học sinh địa phương, với tổng trị giá 4,9 triệu đồng. Qua đêm văn nghệ, nhân dân ủng hộ hơn 2,5 triệu đồng đóng góp quỹ “Vì đàn em thân yêu” nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.