Khởi công Công trình hồ chứa nước Sông Than và Dự án Điện mặt trời Trung Nam

(NTO) Ngày 7-7, UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công Công trình hồ chứa nước Sông Than. Các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Dự lễ còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Công trình hồ chứa nước Sông Than nằm trên địa bàn xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) có tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thể tích chứa 85 triệu m3, dự kiến thi công trong vòng 30 tháng.  Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho 4.500 ha đất canh tác, nước sinh hoạt cho 20.000 hộ dân vùng hạ lưu. Công trình có ý nghĩa to lớn trong việc tạo kết cấu hạ tầng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của nhân trong vùng dự án, góp phần bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, giảm lũ cho khu vực hạ lưu và tạo cảnh quan du lịch.

Các đại biểu và chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: T.L

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với địa phương chịu tác động gay gắt của biến đổi khí hậu, khô hạn như tỉnh ta. Đây là sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để dự án được triển khai đúng theo kế hoạch. Đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung mọi nguồn lực triển khai thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Các ngành, địa phương và nhân dân trong vùng dự án tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ đơn vị thi công; đồng thời, tổ chức quản lý, phát huy tác dụng của dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhân dịp này, các đơn vị thi công dự án đã hỗ trợ cho 4 hộ nghèo ở xã Hòa Sơn, mỗi hộ 40 triệu đồng.

► Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án Điện mặt trời Trung Nam.

Dự án nằm trên địa bàn xã Bắc Phong và Lợi Hải (Thuận Bắc), có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, với tổng công suất 204 MW, dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành trước tháng 6 - 2019. Đây là dự án điện mặt trời lớn nhất toàn quốc hiện nay, được xây dựng trên diện tích gần 300 ha, áp dụng công nghệ cao với 700.000 tấm pin được thiết kế gắn trên giá đỡ tự động xoay độc lập 120% và điều chỉnh hướng đón bức xạ mặt trời theo thời gian trong ngày để tăng hiệu suất khai thác. Khi đưa dự án vào vận hành, Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam đạt mục tiêu tổng sản lượng điện năng sản xuất trong năm tối đa khoảng 450 triệu KWh, bổ sung nguồn điện cho Ninh Thuận nói riêng và toàn quốc nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Các đại biểu và chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: T.L

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Năng lượng tái tạo được tỉnh xác định là một trong những lĩnh vực đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn về đầu tư năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực lợi thế khác. Từ sự thông thoáng về thủ tục, Ninh Thuận đã tạo ra làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo, thu hút được nhiều doanh nghiệp chiến lược; trong đó, có Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam. Đến nay, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 27 dự án, với tổng công suất 1.600MW và tổ chức khởi công 12 dự án. Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần thực hiện cam kết giảm lượng phát khí thải nhà kính của Việt Nam, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp năng lượng sạch. Với sự quyết tâm của chủ đầu tư, cũng như sự hỗ trợ tích cực của các ngành, địa phương, tin tưởng Dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam thi công thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ, đáp lại niềm tin và kỳ vọng của chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương, tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền sở tại thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.