Triển khai kế hoạch giao nhận quân năm 2011

Ngày 15-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) 2 cấp huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giao, nhận quân năm 2011.

Hiện nay, huyện Ninh Hải đã phát lệnh đến tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình, hầu hết số thanh niên đi làm ăn xa đã có mặt tại địa phương để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Để tổ chức tốt buổi lễ giao nhận quân năm 2011 được nhanh gọn, đúng thời gian, an toàn, tiết kiệm, địa phương đã tăng cường tuyên truyền Luật NVQS ở các thôn, khu phố; công khai danh sách thanh niên trúng tuyển; thành viên Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn nắm chắc di, biến động, tư tưởng của thanh niên, kịp thời động viên, giáo dục số thanh niên nhập ngũ; hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn trong công tác tuyển quân. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp làm tốt công tác động viên, cổ vũ tạo khí thế thi đua sôi nổi để lễ ra quân thực sự là “Ngày hội tòng quân”.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng 11 giấy khen cho các gia đình thực hiện tốt luật NVQS.

Năm 2011, phường Đô Vinh có 53 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 10 thanh niên viết đơn tình nguyện. Hiện nay, phường đang tăng cường công tác tuyên truyền, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; các tổ chức đoàn thể của phường, ban quản lý các khu phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên, hỗ trợ giúp đỡ những gia đình có thanh niên nhập ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm ổn định cuộc sống. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường chỉ đạo các khu phố, ban, ngành, đoàn thể của phường thực hiện tốt công tác giao quân bảo đảm số lượng, chất lượng cao, đúng luật. Phường Đô Vinh phấn đấu giao quân năm 2011 đạt 100% chỉ tiêu giao.