Ninh Hải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

(NTO) Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện ủy, UBND huyện Ninh Hải tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau, quả có giá trị kinh tế cao (đã chuyển đổi 53,5 ha; trong đó, vụ đông - xuân 20 ha, hè - thu 33,3 ha). So với cùng kỳ năm ngoái, chương trình dần đi vào chiều sâu, diện tích chuyển đổi bền vững với các loại cây trồng dài ngày như: nho, măng tây xanh và một số loại cây ăn quả khác. Công tác tổ chức lại sản xuất theo hướng liên doanh, liên kết được tăng cường, thể hiện ở việc triển khai có hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trồng lúa quy mô 100 ha ở xã Xuân Hải và cánh đồng lớn sản xuất nho quy mô 30 ha ở xã Vĩnh Hải bước đầu có hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác quảng bá thương hiệu, một số mặt hàng nông sản đặc thù có đầu ra ổn định, doanh nghiệp đã thu mua 160 tấn măng tây xanh, 50 tấn hành, 2 tấn tỏi. Nỗ lực của huyện thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện đã tạo được chuyển biến tích cực. Mặc dù sản xuất vụ đông - xuân gặp những khó khăn về thời tiết khô hạn, nhưng nhờ thực hiện công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất hợp lý, nên diện tích gieo trồng được mở rộng, sản lượng lương thực 16.229 tấn, tăng 460 tấn so với cùng kỳ, đạt 42,7% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nông dân huyện Ninh Hải thu hoạch hành tím cung cấp cho
thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Sơn Ngọc

Nuôi trồng và khai thác hải sản là ngành kinh tế chủ lực ở địa phương nên được các cấp, ngành quan tâm. Từ triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ, ngư dân đã hạ thủy 2 tàu, nâng tổng số tàu đóng mới từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước lên 12 chiếc, góp phần vào nâng cao năng lực tàu thuyền, đạt 862 chiếc/84.815 CV, tăng 17 chiếc so với cùng kỳ. Hướng tới phát triển nghề khai thác hải sản bền vững, bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đóng tàu công suất lớn vươn ra khơi xa, huyện Ninh Hải còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Với việc chấp hành các quy định của quốc tế, mặt hàng hải sản của ngư dân Ninh Hải khai thác được đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đưa lại nguồn thu lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng khai thác hải sản 8.270 tấn, đạt 63,62% kế hoạch năm. Quy mô nuôi trồng và sản lượng thu hoạch các loài thủy hải sản cũng tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, diện tích tôm nuôi 318 ha, tăng 78 ha, sản lượng thu hoạch 94 tấn/28,7 ha, đang tiếp tục thả nuôi 289 ha. Mặc dù chỉ tiêu nuôi tôm thương phẩm mới đạt 4,47% kế hoạch năm, nhưng nhận định chung sẽ “cán đích” sớm khi hiện nay huyện đang tập trung chỉ đạo các hộ thực hiện quy trình nuôi tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng con tôm; đồng thời, tiến hành chăm sóc, thu hoạch diện tích nuôi còn lại dứt điểm vào cuối tháng 11 tới.

Thực hiện chuyển đổi cơ câu cây trồng, huyện Ninh Hải chú trọng
đưa giống nho mới NH01-152 vào sản xuất trên diện rộng.

Ghi nhận 6 tháng đầu năm, huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương duy trì hoạt động kinh doanh; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ các thành phần kinh tế, nên tạo năng lực mới cho phát triển. Tiêu biểu là hoạt động du lịch có bứt phá, huyện đón 718.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng 220.000 lượt khách so với cùng kỳ, doanh thu 445,5 tỷ đồng. Ngành Du lịch hứa hẹn đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế biển khi Khu du dịch, khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải đang được xúc tiến xây dựng. Không dừng lại đó, huyện cũng đang thực hiện khảo sát phục vụ cho việc mở điểm du lịch tâm linh tại chùa Trùng Sơn, Kim Sơn; tour du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Hải là nét mới trong khai thác tiềm năng phát triển ngành Công nghiệp “không khói” trong 6 tháng đầu năm. Theo đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, từ nay đến cuối năm, huyện chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu còn lại; trong đó, tập trung hướng dẫn chăm sóc, thu hoạch vụ hè - thu và sản xuất vụ mùa đúng lịch thời vụ, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu lương thực cả năm 38.000 tấn. Tiếp tục triển khai các chính sách phát triển thủy sản theo hướng khai thác gắn với bảo vệ môi trường sinh thái biển. Triển khai thực hiện tốt các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh thi công những công trình trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm.