Hoạt động của các ngành, địa phương

► Huyện đoàn Thuận Bắc vừa phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ huyện tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 324 lượt người dân, trao tặng 260 phần quà, tổng giá trị 13 triệu đồng cho các hộ nghèo thôn Xóm Bằng 1 (xã Bắc Sơn). Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, phòng, chống các dịch bệnh mùa hè cho người dân trong thôn.

Hội Thầy thuốc trẻ huyện tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc
miễn phí cho các hộ nghèo thôn Xóm Bằng 1 (xã Bắc Sơn). Ảnh Minh Khai.

► Nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực khai thác các nguồn vốn và tín chấp cho 8.287 hội viên vay với số vốn giải ngân gần 22 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 971,1 tỷ đồng cho 40.427 lượt hộ vay. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi hội, tiết kiệm mùa Xuân, góp vốn xoay vòng, trang trí nội thất, với số tiền gần 6 tỷ đồng, với 598 tổ/nhóm trên 20.000 thành viên tham gia để giúp đỡ hội viên khó khăn ổn định, vươn lên trong cuộc sống. 

► Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trưởng tỉnh đã chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các lĩnh vực: kiểm tra hoạt động kinh doanh, bình ổn giá, chống gian lận thương mại, ổn định thị trường; chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả; vệ sinh an toàn thực phẩm;... Kết quả, lực lượng đã tiến hành kiểm tra 357 vụ, trong đó, chấp hành tốt 284 vụ, vi phạm bị xử lý 70 vụ, chuyển ngành chức năng xử lý 3 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 499 triệu đồng; trị giá hàng tịch thu 122,03 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy hơn 24,8 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên huyện Ninh Phước giúp dân bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Xuân Nguyên.

► Từ ngày 1 đến 3-7, hơn 50 đoàn viên, thanh niên huyện Ninh Phước đã tham gia công trình thanh niên “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn” tại thôn Mông Nhuận, xã Phước Hữu, dài 60m, rộng 2m với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng do chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận
trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 39 (2015 – 2018) cho các sinh viên. Ảnh: VM.

► Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 39 (2015 – 2018) cho 201 sinh viên theo học các ngành: sinh học, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non… Trong đó, có 4 sinh viên đạt loại giỏi, 83 sinh viên đạt khá và 109 sinh viên đạt trung bình.