IATA: Việt Nam nằm trong số nước có mức tăng nhanh nhất về giao thông hàng không

Hiệp hội giao thông hàng không quốc tế (IATA) ngày 14-2 công bố báo cáo cho biết từ nay đến năm 2014, lượng hành khách đi lại bằng đường không trên thế giới sẽ tăng thêm khoảng 800 triệu người, trong đó Việt Nam, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Ma-lai-xi-a và Xri Lan-ca là những nước có mức tăng cao nhất, chiếm hơn 25% (khoảng 214 triệu khách). Riêng Việt Nam có mức tăng được dự báo là 10,2%.

Theo dự báo của IATA, năm 2014 sẽ có 3,3 tỷ người sử dụng máy bay, tăng 32% so với mức của năm 2009, vì vậy các hãng hàng không trên thế giới cần phải cải thiện hơn nữa việc quản lý giao thông, an ninh cũng như nâng cấp một số sân bay.

Trong tin liên quan, Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố số liệu cập nhật mới nhất cho biết trong tháng Giêng vừa qua, số du khách ngoại quốc đến Việt Nam đã vượt con số 500.000 người, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2011, ngành du lịch Việt Nam dự kiến đón khoảng 5,3 triệu khách quốc tế.

Theo TTXVN