Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả chương trình Thắp sáng đường quê

(NTO) Ninh Phước là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chương trình Thắp sáng đường quê. Cấp ủy lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng hệ thống giao thông bảo đảm tiêu chí “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Trong đó, tiêu chí “sáng” được đặc biệt chú trọng đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân vùng nông thôn trên địa bàn huyện.

Toàn huyện Ninh Phước hiện có 35.545 hộ, với trên 157.000 người dân sinh sống tập trung tại 51 thôn, 15 khu phố thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn. Trong những năm gần đây, huyện Ninh Phước tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng hệ thống giao thông nông thôn “sáng-xanh-sạch- đẹp” gắn với nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới (NTM). Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã huy động trên 800 triệu đồng lắp đặt 1.300 bóng đèn chiếu sáng đường quê tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã đóng góp 279 triệu đồng, lắp đặt 314 bóng đèn chiếu sáng đường quê. Xã An Hải vừa lắp đặt 59 bóng đèn chiếu sáng đường quê từ thôn Tuấn Tú đến thôn Nam Cương và vùng sản xuất rau an toàn với chiều dài 3 km. Công trình do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tiên Tiến hỗ trợ 70 triệu đồng, đưa vào sử dụng từ ngày 22-6-2018, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân địa phương. Đường giao thông chiếu sáng đã bảo đảm việc đi lại của nhân dân vào ban đêm và góp phần giữ an ninh, trật tự ở các khu dân cư. Các xã Phước Thái, Phước Hậu, Phước Hữu, An Hải… là những địa phương tiêu biểu đi đầu thực hiện hiệu quả chương trình Thắp sáng đường quê của huyện Ninh Phước. Ông Quảng Ngãi, cụ cao tuổi ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải phấn khởi: Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy làng Chăm Tuấn Tú ngày càng phát triển không thua kém vùng thị trấn. Đường đi lối lại trong thôn đều được bê tông sạch, đẹp và lắp bóng điện chiếu sáng vào ban đêm. Chương trình xây dựng NTM đã thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Với vai trò chức sắc Bà Ni ở khu dân cư, tôi vận động bà con trong thôn tiếp tục đoàn kết chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các công trình dân sinh thiết thực phục vụ nâng cao đời sống nhân dân.

Hệ thống đèn chiếu sáng đường quê vừa đưa vào sử dụng ở thôn Tuấn Tú , xã An Hải.

Đồng chí Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái cho biết, địa phương hợp đồng với Chi nhánh Điện huyện Ninh Phước cử công nhân phối hợp đoàn viên, thanh niên địa phương lắp đặt 86 bóng đèn Led chiếu sáng tuyến đường dài 5 km, từ trung tâm xã Phước Thái đến giáp ranh các xã Phước Hậu, Phước Hữu. Công trình trị giá 90 triệu đồng do cán bộ, nhân dân địa phương và các doanh nghiệp hỗ trợ thi công. Ngoài hệ thống chiếu sáng tuyến đường liên xã Phước Thái, Ban Quản lý các thôn Thái Hòa, Tà Dương, Hoài Ni cũng đã vận động nhân dân đóng góp lắp đặt trên 100 bóng đèn Led chiếu sáng các tuyến đường khu dân cư. Xã Phước Thái phấn đấu từ nay đến năm 2020 lắp đặt bóng đèn điện chiếu sáng tất cả các tuyến đường từ trung tâm xã đến 8 khu dân cư với chiều dài khoảng 22 km. Hoặc như xã Phước Hậu đã huy động trên 77 triệu đồng lắp đặt 93 bóng đèn chiếu sáng đường liên xã từ đoạn giáp với Tỉnh lộ 703 đến giáp với xã Phước Hữu dài 3,4 km bảo đảm việc đi lại cho nhân dân, hạn chế đáng kể tình trạng tai nạn giao thông vào ban đêm. Riêng thôn Hoài Nhơn (Phước Hậu) được cấp ủy chi bộ và Ban Quản lý thôn vận động cán bộ, nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp gần 90 triệu đồng lắp đặt 150 bóng đèn Led chiếu sáng tuyến đường liên xã Phước Hậu - Phước Sơn dài 3,5 km và 8 tuyến đường nội thôn dài 2 km. Nhân dân đồng thuận đóng góp 5-10 ngàn đồng/hộ/tháng để chi trả tiền điện và bảo dưỡng hệ thống đèn từ chương trình Thắp sáng đường quê.

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Chương trình Thắp sáng đường quê gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xanh-sạch-đẹp, đô thị văn minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nguồn vốn đầu tư được cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm tình tình an ninh, trật tự ở địa bàn khu dân cư. Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình Thắp sáng đường quê mở rộng đến 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Qua đó, nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM và góp phần xây dựng huyện Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019.