Ông Đặng Tấn Hùng, cán bộ Hội Nông dân tiêu biểu

(NTO) Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 10, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), ông Đặng Tấn Hùng (ảnh) không chỉ nhiệt tình, tận tâm với công tác hội, mà còn giúp đỡ hội viên biết cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2007, ông Đặng Tấn Hùng được hội viên nông dân tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Nông dân khu phố 10. Lúc này, công tác hội còn nhiều khó khăn do đa phần hội viên sinh sống bằng nghề nông, thu nhập thấp, nên rất ít người tham gia sinh hoạt hội. Để tập hợp hội viên, ông Hùng đã cùng với các thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội nghĩ cách vực dậy phong trào hội. Bản thân ông thường xuyên đến tận nhà bà con nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng gia đình, từ đó vận động tham gia vào hội. Như “mưa dầm thấm lâu”, dần dần bà con nông dân đã hiểu rồi đăng ký tham gia sinh hoạt hội ngày càng nhiều, đến nay số hội viên của chi hội đã tăng lên gần 100 người.

Khi đã thu hút được hội viên nông dân tham gia sinh hoạt, ông Hùng tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể trong khu phố thường xuyên tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua do các cấp hội phát động. Đặc biệt, để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, ông Hùng đã vận động hội viên trong khu phố thay đổi cách nghĩ, đổi mới cách làm để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đến nay, nhiều mô hình như: “1 phải, 5 giảm”, chăn nuôi “cừu, dê vỗ béo” kết hợp với trồng nho, táo; mô hình trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình tổ, hội nghề nghiệp trong trồng trọt và chăn nuôi… đã phát huy hiệu quả tốt. Không những vậy, ông Hùng còn đứng ra vận động hội viên nông dân thành lập “Quỹ Hỗ trợ nông dân” được trên 7 triệu đồng giúp đỡ hội viên nghèo; nhận nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 50 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ 1,3 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống của hội viên nông dân trong khu phố ngày càng ổn định, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Hằng năm, có trên 250 hội viên nông dân được Hội Nông dân các cấp công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Không chỉ tạo điều kiện vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn cho hội viên nông dân, ông Hùng còn cùng với Ban Quản lý khu phố vận động bà con thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, đóng góp các loại quỹ như: Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa…; vận động các nhà hảo tâm nhận giúp đỡ các hộ nghèo trong khu phố. Ngoài ra, ông còn vận động hội viên thành lập mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự” với 20 thành viên tham gia; bản thân ông còn tham gia giải quyết các vụ việc phức tap, hòa giải thành công trên 10 vụ mâu thuẫn trong khu phố. Qua bình xét hàng năm khu phố nơi ông sinh sống có trên 530 gia đình nông dân đạt danh hiệu Gia đình nông dân văn hóa.

Ông Ngô Xuân Anh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phước Dân, nhận xét: Ông Đặng Tấn Hùng là cán bộ hội năng động, luôn sát cánh cùng hội viên nông dân trong phát triển kinh tế gia đình, không ngừng xây dựng tổ, chi hội ngày càng vững mạnh. Ông được Hội nông dân tỉnh tặng Bằng khen 3 năm liền và UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen 5 năm vì có thành tích trong công tác Hội.