Xác định 16 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2018

Sau 2 tuần tranh tài, toàn bộ 48 trận đấu vòng bảng FIFA World Cup 2018 đã đi qua và xác định ra 16 đội bóng đi tiếp vào vòng 1/8. Đó là các đội: Uruguay, Nga (bảng A), Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (bảng B), Pháp, Đan Mạch (bảng C), Croatia, Argentina (bảng D), Brazil, Thụy Sĩ (bảng E), Thụy Điển, Mexico (bảng F), Anh, Bỉ (bảng G), Colombia, Nhật Bản (bảng H).

Trong 16 cái tên góp mặt tại vòng 1/8 không có sự hiện diện của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Đức. Đây là cú sốc lớn tại kỳ FIFA World Cup năm nay. Đội tuyển Đức đã gây thất vọng tại bảng F khi bị đại diện châu Á là đội tuyển Hàn Quốc vốn không còn nhiều cơ hội đi tiếp đánh bại với tỷ số 2-0. Việc Đức bị loại đã đánh dấu kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp nhà ĐKVĐ không vượt qua vòng bảng, sau các đội tuyển Italia (2010) và Tây Ban Nha (2014). Trong khi đó, một số ứng cứ viên cho ngôi vô địch như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil và đặc biệt là Argentia lại thi đấu rất chật vật ở vòng bảng mới góp mặt ở vòng knock-out.

Cụ thể, 8 cặp đấu ở vòng 1/8 được xác định gồm: Pháp - Argentina (21h, 30-6); Uruguay - Bồ Đào Nha (1h00, 1-7); Tây Ban Nha - Nga (21h, 1-7); Croatia - Đan Mạch (1h00, 2-7); Brazil- Mexico (21h, 2-7); Bỉ - Nhật Bản (1h, 3-7); Thụy Điển - Thụy Sĩ (21h, 3-7); Colombia - Anh (1h, 4-7).