Kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra nghiêm túc, an toàn

(NTO) Trong ba ngày, từ 25 đến 27-6, trên địa bàn tỉnh ta diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Toàn tỉnh có 5.835 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, tăng 250 TS so với năm 2017. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành, các cấp và các bậc phụ huynh bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Toàn tỉnh huy động gần 800 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và phục vụ kỳ thi tại 15 điểm thi trên địa bàn 6 huyện, thành phố. Tất cả các điểm thi làm việc từ ngày 24-6 chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và tổ chức cho TS học tập nội quy, quy chế trước ngày thi chính thức diễn ra. Với quan điểm chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không gây áp lực cho TS. Cán bộ coi thi tạo tâm lý thoải mái và điều kiện vật chất thuận lợi cho TS nỗ lực làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh ta được thực hiện bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT). Toàn tỉnh có 5.702 TS đăng ký thi môn Ngữ văn, 5.738 TS đăng ký thi môn Toán; 2.176 TS đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên; 5.262 TS đăng ký thi môn Ngoại ngữ và 3.7445 TS đăng ký thi tổ hợp Khoa học xã hội. Nhiều giáo viên theo dõi kỳ thi cho rằng đề thi năm nay có tính phân hóa cao đòi hỏi TS học tập khá giỏi mới có thể đạt được điểm cao. Số đông các TS được hỏi đều cho biết được nhà trường tổ chức ôn tập chu đáo theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT. Đây là điều kiện thuận lợi giúp TS vững tin hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018. Sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, em Tạ Huỳnh An Khương, học sinh lớp 12 D2 của Trường THPT Nguyễn Trãi phấn khởi: Qua 3 ngày thi, em đã nỗ lực hoàn thành tốt 4 bài thi. Tuy đề ra có khó hơn các năm trước nhưng với khả năng của mình, em tin tưởng đủ điểm trúng tuyển vào khoa Ngôn ngữ học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh.

Các thí sinh trao đổi sau bài thi tổ hợp Khoa học xã hội tại điểm thi Trường THPT
Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: S.N

Qua theo dõi kỳ thi cho thấy, các bậc phụ huynh rất tin tưởng vào công tác tổ chức thi THPT của ngành GD & ĐT. Anh Phan Quốc Anh, ở xã Phước Thuận (Ninh Phước) đưa con gái là Phan Anh Như, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đến thi tại điểm Trường THCS Trần Phú (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm) cho biết: Qua ba ngày đưa con đi thi, tôi thấy kỳ thi THPT tổ chức chu đáo, nghiêm túc. Kết quả kỳ thi bảo đảm sự công bằng theo khả năng học tập của từng học sinh. Tôi rất tin tưởng kỳ thi phản ảnh đúng thực chất kết quả học tập của cháu. Việc tổ chức kỳ thi THPT “hai trong một” rất tiện ích, giảm áp lực cho TS và giảm tốn kém cho gia đình. Em Nguyễn Hàn Gia Hân, học sinh lớp 12A2 của Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế ischool Ninh Thuận chia sẻ: “:Em đăng ký thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và đăng ký vào học các trường trung cấp xét điểm học bạ. Với khả năng học tập trung bình, em rất khó đạt được điểm cao nếu thi chung đề có tính phân hóa cao dành cho các bạn lấy kết quả công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Em mong rằng trong những năm tới, Bộ GD & ĐT cần tổ chức chung kỳ thi nhưng ra đề riêng dành cho TS thi chỉ lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT”.

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD & ĐT cho biết Hội đồng thi cấp tỉnh tiếp nhận in sao và chuyển đề thi THPT quốc gia năm 2018 đến 15 điểm thi trên địa bàn tỉnh bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cán bộ coi thi tạo điều kiện thuận lợi cho các TS phấn đấu làm bài thi đạt kết quả cao nhất. Các ngành Công an, Điện lực, Y tế, Giao thông vận tải phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công tác thi trên địa bàn tỉnh. Trong ngày thi đầu tiên toàn tỉnh vắng 45 TS; ngày thứ hai thi tổ hợp Khoa học tự nhiên vắng 51 TS, môn Ngoại ngữ vắng 24 TS. Ngày thứ ba thi tổ hợp môn Khoa học xã hội vắng 40 TS không lý do. Kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; không có cán bộ coi thi và TS vi phạm quy chế thi. Sở GD&ĐT tổ chức chấm thi, công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào ngày 11-7- 2018.